Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Quốc Triệu

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/6, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư phối hợp cùng Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, UBND TP Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu.

Dự buổi Lễ, về phía T.Ư có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Về phía TP Hà Nội có: Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Thế Hùng; Ngô Văn Quý; Nguyễn Doãn Toản; cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, ngành T.Ư và TP. 

 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Quốc Triệu.

Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư với 48 năm công tác liên tục trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quân đội, 47 năm tuổi Đảng, “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Ngày 11/6/2019, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 990/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Quốc Triệu - Ủy viên T.Ư Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XIII, XIV, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa X; Bộ trưởng Bộ Y tế khóa XII, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư. 

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Quốc Triệu. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đồng chí là một tấm gương tốt về sự gần gũi thân tình, trách nhiệm cao, luôn hết mình vì công việc.

Trong sự nghiệp công tác, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu đã dành nhiều thành tựu, để lại dấu ấn cho sự phát triển của Thủ đô, ngành y tế, đặc biệt là hạ tầng văn hóa xã hội, nhiều ứng dụng công nghệ cao trong công tác khám chữa bệnh, đưa ra nhiều đề án thiết thực để chăm sóc sức khỏe cán bộ cũng như sức khỏe của Nhân dân. 

Ghi nhận những cống hiến và những thành tích xuất sắc của đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu vẫn luôn vui khỏe và luôn hướng về Tổ quốc, xây dựng đất nước. 

 Các đồng chí lãnh đạo Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Quốc Triệu. 

Bày tỏ vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư Nguyễn Quốc Triệu cảm ơn lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cũng như Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội đã giúp đỡ, hỗ trợ ông trong công việc, nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân với tinh thần luôn hết mình vì công việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần