Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp UNESCO Việt Nam”

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/4, UBND TP Hà Nội phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp UNESCO Việt Nam” cho 20 cá nhân là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ cùng các nhà khoa học của TP Hà Nội.

Tham dự có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Hoài Trung; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao kỷ niệm chương cho các cá nhân tại buổi lễ.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cá nhân của TP Hà Nội qua các thời kỳ đã đóng góp vào sự nghiệp UNESCO của đất nước. Được thành lập vào năm 1945, UNESCO đã đóng góp duy trì hòa bình an ninh thế giới, thông qua hợp tác về tri thức trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin và truyền thông. Việt Nam với vai trò thành viên đã luôn nỗ lực phát huy thế mạnh trong hợp tác với UNESCO để đưa đất nước phát triển, bắt kịp xu thế chung của thời đại.
Trong quá trình đó, Thủ đô Hà Nội luôn gìn giữ và phát huy các truyền thống nổi bật về văn hiến, hòa bình, anh hùng và hữu nghị, trở thành 1 trong 5 TP trên thế giới được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” năm 1999, cho thấy sự ghi nhận của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp xây dựng của Thủ đô. Thứ trưởng Lê Hoài Trung tin tưởng, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Thủ đô Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tổng kiểm kê đánh giá di tích di sản trên địa bàn, với 5 di sản được UNESCO công nhận. Những thành tích này có đóng góp không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo TP, cán bộ sở ban ngành và các nhà khoa học để giữ gìn, phát huy và lan tỏa các giá trị ngàn năm Thăng Long.
Song song với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Hà Nội xác định ưu tiên bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, xây dựng con người văn minh thanh lịch, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. “Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ ban ngành T.Ư, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cùng các nhà khoa học, chuyên gia để tạo nguồn sức mạnh cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.
Danh sách các cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp UNESCO Việt Nam”
1. Ông Phạm Quang Nghị - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội;
2. Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (Phó Chủ tịch UBND TP giai đoạn 2004 - 2011);
3. Ông Nguyễn Thế Thảo - Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội;
4. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội;
5. Ông Hà Văn Quế - Nguyên Giám đốc, Sở Ngoại vụ Hà Nội;
6. GS.VSTT Phan Huy Lê - Chủ tịch danh dự Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học, nghiên cứu bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội;
7. PGS.TS Tống Trung Tín - Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn khoa học, nghiên cứu bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội;
8. GS. William Stewart Logan - Giáo sư Danh dự Di sản văn hóa Châu Á Thái Bình Dương Khoa Nghệ thuật và Giáo dục Đại học Deakin, Úc;
9. Ông Vũ Đăng Định - Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội;
10. TS. Nguyễn Văn Sơn - Nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Chủ tịch Hội sử học Hà Nội, Ủy viên Hội đồng tư vấn khoa học, nghiên cứu bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội;
11. Ông Trần Việt Anh - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội;
12. Ông Phan Duy Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội;
13. Bà Nguyễn Hồng Ánh - Chánh Văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội;
14. Bà Nguyễn Thị Yến - Trưởng phòng Hướng dẫn Thuyết minh, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội;
15. Bà Nguyễn Thị Khanh - Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội;
16. Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;
17. Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;
18. Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội;
19. Bà Bùi Thị Hương Thủy - Phó Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.
20. GS. TSKH Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học, nghiên cứu bảo tôn khu di tích Cổ loa - Thành cổ Hà Nội.