Trẻ em Hà Nội háo hức vui Tết Trung thu

Thực hiện: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng ngàn em nhỏ cùng phụ huynh đã có những giây phút ý nghĩa vui Tết Trung thu với chủ đề “Sắc màu văn hóa Bạc Liêu” do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/9.

Với nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa được tổ chức nhằm giới thiệu tới công chúng và các em thiếu nhi những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Bạc Liêu như: trình diễn múa lân sư; nghệ thuật sân khấu Rô băm Bạc Liêu; đờn ca tài tử; khám phá ẩm thực của Bạc Liêu, với những món ăn đặc trưng như bánh tráng; ba khía; bồn bồn… các em thiếu nhi đã được trải nghiệm hoạt động làm đồ chơi Trung thu, tự tay chuẩn bị nguyên liệu cho mâm cỗ trông trăng, khám phá các trò chơi dân gian truyền thống.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ghi lại:
Được tổ chức vào dịp cuối tuần, nhiều phụ huynh, trường mầm non đưa con em, học sinh đến Bảo tàng Dân tộc học vui Trung thu
Được tổ chức vào dịp cuối tuần, nhiều phụ huynh, trường mầm non đưa con em, học sinh đến Bảo tàng Dân tộc học vui Trung thu
Các em nhỏ háo hức theo dõi các tiết mục tại Bảo tàng.
Các em nhỏ háo hức theo dõi các tiết mục tại Bảo tàng.
Biểu diễn trống
Biểu diễn trống
Chơi trò đập niêu
Chơi trò đập niêu

Trẻ em Hà Nội háo hức vui Tết Trung thu - Ảnh 1
Háo hức xem múa rồng
Háo hức xem múa rồng
Một tay trống nhí biểu diễn trước khán giả
Một tay trống nhí biểu diễn trước khán giả
Nhiều trò chơi truyền thống dành cho các bé
Nhiều đồ chơi truyền thống dành cho các bé
Thích thú ngắm những chiếc tàu thủy
Thích thú ngắm những chiếc tàu thủy
Tiết mục múa lân trên giàn
Tiết mục múa lân trên giàn
Tiết mục múa rồng
Tiết mục múa rồng
Các bé háo hức tô tranh
Các bé háo hức tô tranh
Các bé tỉ mỉ nặn tò he
Các bé tỉ mỉ nặn tò he

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần