Trẻ sinh non tăng nguy cơ bị động kinh sau này

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo một nghiên cứu mới đây, trẻ sinh quá sớm - được định nghĩa là từ tuần thứ 23 đến 31 của thai kỳ - dễ bị động kinh hơn gấp 5 lần so với những trẻ được sinh đủ tháng.

Nghiên cứu, dựa trên cơ sở dữ liệu y học của người Thụy Điển, cũng cho thấy rằng chỉ sinh sớm hơn vài tuần cũng làm tăng nguy cơ bị rối loạn động kinh khi trưởng thành. Trẻ được sinh từ cuối tuần 35 - 36 của thai kỳ có nguy cơ bị động kinh cao hơn 76% so với những trẻ được sinh từ tuần 37 - 42 của thai kỳ.

Trong nghiên cứu này, các tác nhà đã phân tích bệnh án khi trưởng thành của 630.090 người Thụy Điển được sinh trong khoảng từ năm 1973 đến 1979, xem xét các đợt nhập viện do động kinh và kê đơn thuốc chống động kinh trong khoảng từ năm 2005 - 2009.

Kết quả cho thấy tỉ số chênh đối với các trường hợp nhập viện do động kinh lần lượt là 4,98, 1,98 và 1,76 đối với những người được sinh từ tuần 23 đến 31, 32 - 34, và 35 - 36 của thai kỳ so với những người được sinh đủ tháng. Có mối liên quan tương tự song với xu hướng yếu hơn giữa sinh non và kê đơn các thuốc chống động kinh. Các mối liên quan trên vẫn giữa nguyên sau khi loại trừ những người bị liệt não, mắc bệnh tim mạch, mắc các bệnh viêm hệ thần kinh trung ương và u não.

 

Các kết quả này cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về hậu quả của sinh non.

Nghiên cứu được công bố trên số ra ngày 4/10 của tạp chí Neurology.
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần