Triển khai Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về việc chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/1, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” theo hình thức trực tuyến.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng chủ trì tại điểm cầu Ban Tuyên giáo T.Ư. Tại điểm cầu TP Hà Nội có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Văn Phong.
 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế T.Ư Cao Đức Phát quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Theo đó, Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra 8 chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Ngoài đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, Nghị quyết đã đề ra các chính sách phát triển về cơ sở hạ tầng; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo Quốc gia; chính sách phát triển nguồn nhân lực; phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên, hội nhập quốc tế. Để cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống, Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo đạo xây dựng và triển khai đề án chuyển đổi số quốc gia và các đề án, chương trình, kế hoạch tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần