Triển khai quy trình công tác nhân sự Đại hội Công đoàn viên chức TP lần V

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/10, Công đoàn viên chức TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn viên chức TP khóa IV, kỳ họp thứ 25 (mở rộng).

Hội nghị nhằm sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017. Đồng thời, triển khai quy trình công tác nhân sự Đại hội Công đoàn viên chức TP Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Chủ tịch Công đoàn viên chức TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức TP Hà Nội Đặng Văn Hải cho biết, quý III/2017, Công đoàn viên chức TP đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục tuyên truyền học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt tập trung tuyên truyền về Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, công đoàn viên chức TP đã thăm, tặng quà, trao trợ cấp cho 63 CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với tổng số tiền 44,5 triệu đồng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ đóng góp ủng hộ Quỹ xã hội của Công đoàn, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2017. Đến nay Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã thu được 1.283,215 triệu đồng; Quỹ Xã hội Công đoàn đã thu được 140,685 triệu đồng, nộp LĐLĐ TP 92,79 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch)...
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Chủ tịch Công đoàn viên chức TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã triển khai quy trình công tác nhân sự Đại hội Công đoàn viên chức TP Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, Đại hội Công đoàn viên chức TP Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 23/1/2018.
Về phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023,  dự kiến BCH Công đoàn viên chức TP Hà Nội lần thứ V có 25 đồng chí. Trong đó, có 7 đồng chí thuộc khối Công đoàn viên chức TP Hà Nội, 3 đồng chí khối các cơ quan Đảng, 8 đồng chí thuộc khối các cơ quan chính quyền nội chính, 2 đồng chí thuộc khối MTTQ và các đoàn thể, 5 đồng chí thuộc khối các đơn vị sự nghiệp. Dự kiến sẽ có 7 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Công đoàn viên chức TP (với cơ cấu: Khối Công đoàn viên chức TP Hà Nội 1 đồng chí, khối các cơ quan Đảng 2 đồng chí, khối các cơ quan chính quyền nội chính 3 đồng chí, khối các đơn vị sự nghiệp 1 đồng chí). Dự kiến xây dựng Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn viên chức TP có 8 đồng chí (trong đó, Khối Công đoàn viên chức TP Hà Nội 1 đồng chí, khối các cơ quan Đảng 2 đồng chí, khối các cơ quan chính quyền nội chính 2 đồng chí, khối MTTQ và các đoàn thể 1 đồng chí, khối các đơn vị sự nghiệp 1 đồng chí).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần