Triển lãm hoa Anh đào kéo dài đến 14/3

Thanh Loan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù Triển lãm hoa Anh đào Nhật Ban đã kéo dài thêm 1 ngày so với dự kiến, nhưng trong ngày 13/3 lượng du khách đến khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ tham quan vẫn ngày một đông...

Hơn nữa, sau 3 ngày trưng bày, hoa Anh đào Nhật Bản vẫn giữ được vẻ tươi sắc. Chính vì vậy, Ban tổ chức đã quyết định kéo dài triển lãm đến ngày 14/3, sau đó mới tiến hành lễ bàn giao và trồng cây Anh đào tại Hà Nội.
 Đến ngày 13/3, lượng khách đổ về khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ vẫn không ngớt đông, nên BTC quyết định kéo dài triển lãm đến ngày 14/3.
17 giờ ngày 13/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm triển lãm. Đón tiếp Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan triển lãm có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự kiện do UBND TP Hà Nội chủ trì, Sở VH&TTT Hà Nội phối hợp với, Hiệp hội Văn hóa Quốc tế Nhật Bản Wanokai cùng Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức.
Đây là năm thứ 2 UBND TP Hà Nội đứng ra tổ chức triển lãm hoa Anh đào Nhật Bản cùng với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, kinh tế, mỗi sự kiện đã để lại dấu ấn tốn đẹp trong lòng quần chúng Nhân dân.
Mặc dù là buổi tối nhưng du khách đến tham quan Triển lãm hoa Anh đào Nhật Bản 2017 vẫn rất đông.
Dự kiến, ban đầu triển lãm trưng bày khoảng 150 cây và 7.000 cành hoa Anh đào. Đến ngày 3/3/2017 gần 200 cây cây hoa anh đào đã được vận chuyển từ cảng Hải Phòng về bảo quản, chăm sóc theo hướng dẫn của chuyên gia Nhật Bản tại Công viên Thống nhất. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu thay đổi kèm theo mưa nhiều nên một số cây anh đào chưa kịp nở hoa. Vì vậy, Ban tổ chức đã báo cáo chuyển sang phương án triển lãm khoảng 50 cây và 12.000 cành hoa anh đào cùng các loài hoa của Việt Nam như: Hoàng yến, lan ý, đỗ quyên để phục vụ Nhân dân và du khách.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần