Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ III

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ III diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 20/11 - 3/12, giới thiệu với công chúng 189 tác phẩm, bộ tác phẩm của 119 tác giả sáng tác trong 5 năm (2009 - 2014).

Đây là những tác phẩm được lựa chọn  từ 459 tác phẩm, bộ tác phẩm của 222 tác giả từ 13 tỉnh, TP gửi tham dự. Các tác phẩm cho thấy sự đa dạng về thể loại, cũng như sự phong phú về chất liệu của mỹ thuật đương đại. Ngoài giá trị thẩm mỹ, các tác phẩm cũng thể hiện tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong đời sống cũng như trong sản xuất.

Đặc biệt, 27 tác phẩm được trao giải thưởng trong triển lãm lần này được đánh giá cao về kỹ thuật thể hiện, khả năng khai thác vẻ đẹp của chất liệu... Bên lề cuộc triển lãm này, sẽ có Hội thảo "Mỹ thuật ứng dụng hiện nay và vấn đề biểu tượng trang trí trong quá trình hội nhập ở Việt Nam" diễn ra vào ngày hôm nay, 22/11, trong đó có đề cập tới vấn đề linh vật Việt và ngoại lai.