Triệt phá đường dây buôn lậu lớn tại Móng Cái, thu giữ hơn 300 tấn hàng

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa với số lượng hơn 300 tấn qua biên giới.

Trong quá trình khám xét, cơ quan công an đã phát hiện 30 đối tượng, thu giữ hơn 300 tấn hàng tại hiện trường. Cơ quan chức năng tiếp tục khám xét đồng loạt các kho chứa hàng tại tỉnh Hưng Yên, Hà Nội đã thu giữ thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container, xe tải các loại.
 Triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán trái phép hàng hóa ''khủng'' tại Quảng Ninh
Theo cơ quan công an, đây là đường dây buôn lậu hoạt động có quy mô, tổ chức để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đường dây này do đối tượng Đào Văn Chấp, SN 1969, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh cầm đầu.
Hàng hóa các đối tượng này buôn bán, vận chuyển trái phép rất đa dạng như quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô, xe máy, điện tử. Trung bình mỗi ngày các đối tượng vận chuyển khoảng hơn 200 tấn hàng hóa các loại, trị giá hàng chục tỷ đồng.
Tại thời điểm bắt giữ, xe chở hàng lậu của các đối tượng đều đã được thông quan tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần