Triệt phá đường dây buôn người

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhóm buôn người lên mạng 'săn' các cô gái ưa ăn chơi, đua đòi rồi lừa họ sang Trung Quốc bán vào động mại dâm.

KTĐT - Nhóm buôn người lên mạng 'săn' các cô gái ưa ăn chơi, đua đòi rồi lừa họ sang Trung Quốc bán vào động mại dâm.

Ngày 27/1, Công an Hải Phòng đã tạm giam Phùng Ngọc Tùng, 25 tuổi, cùng vợ là Cao Thị Chiên, 22 tuổi và Dương Vĩnh Khánh, 19 tuổi để điều tra về hành vi buôn bán người.

Trước đó, cuối tháng 12/2009, sau 3 tháng “mất tích”, Hương, 18 tuổi, ở huyện Kiến An bất ngờ điện thoại về gia đình cầu cứu. Qua điện thoại, cô cho biết đã bị một số người lừa bán sang Trung Quốc bán vào ổ mại dâm. Ngoài Hương, còn có một nạn nhân khác mới 17 tuổi.

Ngày 8/1, lực lượng công an đã giải cứu an toàn cho Hương và một cô gái khác. Cũng từ lời khai của hai nạn nhân này, cảnh sát đã bắt Tùng, Chiên và Khánh.

Cơ quan điều tra làm rõ, nhóm buôn người này lên mạng Internet làm quen với các cô gái trẻ, thích ăn chơi, đua đòi. Chúng rủ các cô gái đi chơi, đưa đến khách sạn để sử dụng ma túy. Khi không thể sống thiếu ma túy, chúng rủ các cô gái sang Trung Quốc làm ăn và bán vào các động mại dâm.

 

* Tên nạn nhân đã thay đổi