Triệt phá ổ nhóm sống bầy đàn chuyên trộm cướp

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mở rộng điều tra nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp thời gian qua trên địa bàn. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác định, Vũ Minh Ngọc (SN 1983, trú tại quận Hai Bà Trưng), Lê Văn Lợi (SN 1986, trú tại huyện Thanh Trì) có hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản. Hai đối tượng khác là Nguyễn Văn Tú (SN 1991, trú tại quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Đăng Lưu (SN 1975, trú tại quận Đống Đa) cùng có hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, các trinh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai có thông tin về những biểu hiện bất thường của nhóm 4 đối tượng nêu trên và tổ chức lực lượng thu thập tài liệu. Qua theo dõi, Công an quận Hoàng Mai đã bắt quả tang hành vi trộm cướp của các đối tượng. Theo đó, sáng sớm ngày 13/2, đối tượng Ngọc và Lợi đã bắt đầu ra đường “săn mồi”. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 2 đối tượng xuất hiện ở khu vực đường 2,5, thuộc phường Hoàng Văn Thụ. Quan sát, phát hiện chị Trần Thị Mỹ Hạnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) đang dừng xe nghe điện thoại sát vỉa hè, Ngọc điều khiển xe máy áp sát, Lợi lập tức cướp chiếc điện thoại… Chạy được khoảng 200m, các đối tượng bị lực lượng công an phối hợp cùng người dân trong khu vực tóm gọn. Hai đối tượng Tú và Lưu cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, chúng đều là những kẻ nhiều tiền án, tiền sự và nghiện nặng ma tuý đá. Các đối tượng không sống tại nơi cư trú mà tụ họp thành nhóm thuê nhà nghỉ, lấy việc trộm cướp để duy trì cuộc sống ăn chơi trác táng. Thủ đoạn gây án của các đối tượng rất táo tợn, không chỉ nhằm vào phụ nữ, các bị hại là thanh niên trẻ cũng bị chúng ra tay cướp giật. Từ cuối tháng 1/2017 đến khi bị bắt giữ (giữa tháng 2/2017), các đối tượng liên tiếp gây ra gần 10 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến phố. Đặc biệt, các đối tượng đã tổ chức lấy trộm cùng lúc 3 chiếc xe máy của các nạn nhân tại một khu tập thể trên địa bàn Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần