Triệt phá "ổ nhóm" truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Hoàng Hà - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong vòng hơn 1 năm, Hải đã cầm đầu ổ nhóm, cùng với 3 đối tượng lập các trang web tải phim có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm... thu lời bất chính số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Duy Hải (23 tuổi, trú tập thể Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ.   
Vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an điều tra làm rõ: Trong vòng hơn một năm qua, Hải đã cầm đầu ổ nhóm, cùng với 3 đối tượng khác lập các trang web tải phim có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích dục, lạm dụng tình dục trẻ em rồi thu lời bất chính số tiền hơn 160.000 USD (hơn 3,6 tỷ đồng).
 
Đầu tháng 7/2015, Nguyễn Duy Hải lên mạng mua tên miền hxxxx.com với giá tiền 12 USD và thuê máy chủ, viết mã nguồn cho website của một đối tượng có nickname “Huỳnh Nhật Vũ” (chưa rõ lai lịch) trên mạng xã hội Skype với giá 60 USD.
Sau khi xây dựng xong website, Hải đăng ký tài khoản quản trị (admin) với tên đăng nhập hz_super… Giữa tháng 7/2015, Hải tạo tài khoản tại các website: sxxxxx.com và dxxxxx.com để tải các phim, videoclip có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích dục, lạm dụng tình dục trẻ em rồi đăng tải lên máy chủ của hxxxxx.com. 
Để thực thu hút người dùng trên mạng internet truy cập và tải các phim trên trang web của mình, Hải lên một website khác mua tên miền pre.a... và thuê hosting của “Huỳnh Nhật Vũ” để sao chép các đường link tải phim từ website: hxxxxx.com đăng lên pre.a... (có đính kèm hình ảnh nội dung các phim).
Tiếp đó Hải sao chép các đường link quảng cáo phim từ pre.a... và truy cập vào các website, diễn đàn nước ngoài để đăng quảng cáo tiêu đề, ảnh phim, đường linh giới thiệu về pre.a..., nhằm mục đích thu hút người truy cập, đăng ký và tải phim tại trang chủ hxxxx.com.   Hải nhờ “Huỳnh Nhật Vũ” thiết lập và cài đặt với hình thức, nếu người xem muốn truy cập vào trang web của Hải thì bắt buộc phải đăng ký thành viên và phải trả tiền tải phim thì. Mức tiền tải phim theo gói cước, 16,99 USD dùng trong 30 ngày; 27,99 USD dùng trong 60 ngày; 35,99 USD dùng trong 90 ngày; 63,99 USD dùng trong 180 ngày.
Với cách thức Hải nhận tiền qua các website thanh toán trung gian nước ngoài rồi qua các cổng thanh toán quốc tế. Từ các tài khoản trên cổng thanh toán quốc tế, Hải quy đổi thành tiền Việt và chuyển vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank mang tên Trần Phương Thảo.
Cuối tháng 7/2015, Đỗ Văn An (23 tuổi, trú Cụm 5, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (24 tuổi, trú ngõ 51 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) biết việc Hải kiếm tiền bằng hình thức này nên đã xin tham gia cùng. Hải đồng ý, mua giúp hai đối tượng tên miền, thiết lập và cài đặt 2 website này giống với website pre.a... của Hải. Đồng thời hướng dẫn An và Tùng cách sao chép đường link tải phim, cách sao chép các đường dẫn của trang web này tải lên các diễn đàn nước ngoài để thu hút lượng người truy cập.
Đến tháng 9/2015, Trần Chí Chung là bạn học cấp ba với Hải biết, đề nghị Hải cho tham gia để cùng kiếm tiền. Hải đồng ý và làm các bước như đối với An và Tùng. Hình thức trả tiền quảng cáo của An, Tùng, Chung được Hải quy định như sau: Khi người dùng truy cập vào đường dẫn từ các trang web quảng cáo của An, Tùng, Chung đến máy chủ hxxxxx.com đăng ký tài khoản và trả phí thành công thì các đối tượng được trả 65%, Hải giữ lại 35%. Hải quy đổi từ tiền USD sang tiền Việt rồi trả tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản.
Tháng 10/2015, website hxxxxx.com của Hải bị xoá, không khôi phục được thì Hải đã mua tên miền khác rồi chuyển toàn bộ dữ liệu sang, hình thức hoạt động vẫn như cũ. Cuối tháng 10/2015, đối tượng thuê máy chủ của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 12-13 triệu đồng/tháng và chuyển toàn bộ dữ liệu sang máy chủ này. Đồng thời thuê người sửa lỗi trang hxxxx.com.
Đến tháng 4/2016, Hải không tải phim, video clip từ các website sxxxxx.com và dxxxxx.com nữa mà tải các phim từ tài khoản thành viên có tên “riberty789”. Tháng 7/2016, đối tượng bị lấy trộm mất tên miền hxxxx.asia nên đã mua tên miền hxxxxx.al với giá 13 USD và mua máy chủ của “Huỳnh Nhật Vũ” với giá 60 USD/tháng, thay đổi toàn bộ dữ liệu của bản thân và của An, Chung, Tùng rồi tiếp tục hoạt động. Hải cũng lập nhiều website quảng cáo cho mình, cứ 1 website bị xoá thì Hải lập lại 1 cái khác.
Đến thời điểm bị bắt giữ, Hải đang quản lý 4 website, các đối tượng còn lại quản lý 11 website và tất cả website đều có nội dung giống nhau. Đến đầu tháng 8/2016, Hải lập thêm tài khoản “taliban”. Trong hệ thống website hxxxxx.al đã đăng tải 4.400 phim, videoclip có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích dục. Đã có 40.835 tài khoản thành viên, trong đó có 612 tài khoản trả phí. Từ khi hoạt động đến nay, Hải đã thu về số tiền hơn 160.075 USD (hơn 3,6 tỷ đồng). Số tiền này đối tượng dùng duy trì hoạt động của các website, trả tiền cho các tài khoản thành viên quảng cáo và chi tiêu cá nhân.
Làm việc tại cơ quan Công an, Hải đã tự nguyện giao nộp 3 máy tính xách tay thường dùng để truyền bá phim có nội dung đồi truỵ cho cơ quan Công an. Công an quận Đống Đa đã kiểm tra các trang web nêu trên, thu giữ 298 bộ phim có nội dung đồi truỵ được ghi thành 38 đĩa CD; kiểm tra các tài khoản thanh toán của Hải, thu giữ các tài liệu liên quan đến việc tạo website, số tiền được hưởng lợi từ việc truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ của các đối tượng Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Xuân Tùng, Đỗ Văn An, Trần Chí Chung.
Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã trưng cầu giám định số phim do Hải giao nộp, kết quả trưng cầu giám định của Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Hà Nội kết luận có 168 phim có nội dung đồi truỵ, 80 phim khiêu dâm, kích dục. Các phim này đều thuộc danh mục cấm lưu hành. 
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần