Triệu tập nhóm công nhân làm rơi thanh sắt gây ra cái chết cho 1 người ngồi trong taxi

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cơ quan công an, nhóm công nhân khai nhận do bất cẩn trong thi công khiến 1 thanh sắt rơi từ tầng 3 công trình đâm thủng nóc taxi.

Hiện trường vụ tai nạn, công trình đang xây dựng làm rơi thanh sắt (ảnh nhỏ).
Liên quan đến vụ tai nạn hi hữu xảy ra tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, sáng 26/1, Công an TP Ninh Bình cho biết, thanh sắt được xác định rơi từ tầng 3 của ngôi nhà đang xây dựng trên đường Trần Phú.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chủ ngôi nhà đang thi công và nhóm công nhân đã được triệu tập lên cơ quan công an lấy lời khai. Bước đầu, nhóm công nhân thi công ngôi nhà khai nhận, thanh sắt dài 5,6m được dùng làm xà gồ để dựng cốt pha đổ bê tông phần mái. Bất ngờ cột chống bị gãy khiến thanh sắt rơi xuống, đâm thủng nóc taxi đang đi trên đường.

Danh tính nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn B. (sinh năm 1979, trú xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Lúc này, anh B. đang ngồi trên xe cùng vợ đưa con đi khám bệnh.

“Đây là tai nạn rủi ro, không may. Trước mắt đơn vị để xảy ra sự việc đã hỗ trợ gia đình bị nạn 30 triệu đồng để lo mai táng. Cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc”, Đại tá Tống Mạnh Hùng - Trưởng Công an TP Ninh Bình cho biết.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, khoảng 16h ngày 24/1, xe taxi mang BKS: 35A-056.97 lưu thông trên đường Trần Phú. Khi đi đến nút giao giữa đường Hải Thượng Lãn Ông - Trần Phú thì bị một thanh sắt dài rơi trúng, xuyên thủng nóc xe.

Lúc này, trong xe có 4 người. Vị trí của thanh sắt rơi trúng hàng ghế sau, phía bên trái khiến 1 người đàn ông ngồi tại vị trí này tử vong tại chỗ. Người phụ nữ và 1 cháu nhỏ ngồi cạnh cùng tài xế xe taxi may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Ninh Bình đã nhanh chóng có mặt, phân làn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần