Triều Tiên cảnh báo đáp trả mạnh mẽ cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn

Nguyễn Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng thông tấn Nhà nước của Triều Tiên (KCNA) đã đăng bài xã luận lên án cuộc tập trận hải quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc kéo dài từ ngày 12-14/11 là một sự khiêu khích quân sự cố ý, đồng thời cảnh báo đáp trả bằng các cuộc tập trận hoặc các cuộc thử nghiệm tên lửa.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 15/11 đưa ra lời cảnh báo cho biết, cuộc tập trận hải quân chung Mỹ-Hàn xung quanh các đảo Paekryong và Yonphyong là một sự khiêu khích quân sự cố ý và được Mỹ vạch sẵn, làm tăng thêm tình hình đối đầu gay gắt với Bình Nhưỡng.
Cả 3 tàu sân bay của Mỹ đều được triển khai đến khu vực Tây Thái Bình Dương. Ảnh: CNN
KCNA khẳng định, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, vì những hành động liều lĩnh của Mỹ nhằm gây hấn với Bình Nhưỡng.
Triều Tiên thường xuyên lên án các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là nhằm mục đích chiến tranh và đáp trả bằng các cuộc tập trận hoặc các cuộc thử nghiệm tên lửa.
Trước đó, hôm 13/11, Triều Tiên cũng phản đối trước Liên Hợp quốc (LHQ) rằng cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc khiến tình thế bán đảo này trở nên tồi tệ nhất từ trước đến nay, do vũ khí hạt nhân của Mỹ đều đã được triển khai nhằm sẵn sàng tấn công.
Trong một bức thư gửi tới Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Đại sứ Triều Tiên tại LHQ, ông Ja Song Nam đã cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh bằng việc triển khai vũ khí hạt nhân gần bán đảo Triều Tiên. Đại sứ Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ làm leo thang căng thẳng trong khu vực.
Trước đó, hôm 12/11, ba tàu sân bay Mỹ gồm USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz, cùng các nhóm tàu chiến Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở tây Thái Bình Dương.
Cuộc tập trận còn có sự hiện diện của 21 tàu, trong đó có 14 tàu Mỹ và 7 tàu Hàn Quốc được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, có khả năng theo dấu và chỉ dẫn cho vũ khí tiêu diệt mục tiêu.
Lầu Năm Góc xác nhận, đây là cuộc diễn tập đầu tiên gồm 3 siêu tàu sân bay tại khu vực này trong một thập kỷ qua. Cả 3 tàu sân bay của Mỹ đều được triển khai đến khu vực Tây Thái Bình Dương và đúng vào thời điểm Tổng thống Trump đang có chuyến công du châu Á.