CHDCND Triều Tiên thử nghiệm loại động cơ tên lửa mới

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - CHDCND Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm loại động cơ tên lửa mà giới chức Mỹ cho là một phần của chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Đây là thông tin được đại diện quân đội Hàn Quốc mới công bố. Theo đó, vụ thử nghiệm này là dấu hiệu nữa cho thấy tham vọng chương trình phát triển vũ khí tân tiến của Bình Nhưỡng. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh, chính quyền Washington đang lo ngại hơn về các cuộc thử hạt nhân và tên lửa khác, nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tương lai gần.

CHDCND Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa mới.

Một quan chức thuộc Hội đồng Tổng tham mưu liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đang theo dõi mọi động thái có liên quan tới động thái từ phía CHDCND Triều Tiên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nước đồng minh Mỹ để tiến hành những hành động phù hợp.

Các quan chức Mỹ cho biết, vụ thử động cơ tên lửa mới nhất của CHDCND đã diễn ra vào đêm 24/3 và động cơ đó có thể được sử dụng cho một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Đầu tháng 3/2017, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử một động cơ mới tại bệ phóng tên lửa Tongchang-ri, nói đó là sự khai sinh cho nền công nghiệp tên lửa của nước này.

Vào thời điểm đó truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên cho biết, động cơ mới có thể đạt năng lực phóng vệ tinh đẳng cấp thế giới, điều này tiết lộ khả năng đó có thể là một loại động cơ tên lửa mới dành cho các tên lửa tầm xa. Nếu được phát triển thành công hoàn toàn, một ICBM của CHDCND Triều Tiên có thể đe dọa tới an nguy của nước Mỹ, quốc gia cách Triều Tiên khoảng 9.000 km.

Các ICBM có tầm phóng tối thiểu khoảng 5.500 km, nhưng được thiết kế để có thể phóng xa tới 10.000 km hoặc xa hơn. CHDCND Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân 5 lần và nhiều lần phóng thử tiên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của LHQ. Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang cân nhắc các đối sách với CHDCND Triều Tiên, tuy nhiên có vẻ như đang nghiêng nhiều về các lựa chọn ít rủi ro hơn là các cuộc tấn công quân sự phủ đầu.