Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - CHDCND Triều Tiên vừa tuyên bố đã phóng “thành công” tên lửa đạn đạo hôm 12/2 dưới sự giám sát chặt chẽ của lãnh đạo Kim Jong-un.

Cơ quan thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) miêu tả thiết bị được phóng lên hướng tới Biển Nhật Bản là “tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung đến cao”. Đại diện Bộ quốc phòng Hàn Quốc gọi đây là hành động khiêu khích có vũ trang nhằm phản ứng lại Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu Liên Hợp quốc mở một cuộc họp khẩn để bàn thảo vấn đề này. Trung Quốc, đồng minh của Triều Tiên trong khu vực cũng lên tiếng phản đối vụ thử tên lửa nói trên, trong khi Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc, kêu gọi các bên ngăn chặn những nỗ lực leo thang căng thẳng trong khu vực.
Theo KCNA, tên lửa Pukguksong-2, được coi là “loại hệ thống vũ khí chiến lược mới”. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có khả năng đưa tên lửa lên tầm cao hơn các tên lửa chạy bằng nhiên liệu lỏng.
Đó là một phiên bản mới của tên lửa phóng từ tàu ngầm hồi tháng 8/2016.