Triều Tiên và Hàn Quốc chuẩn bị đàm phán lần đầu tiên sau 2 năm

Lan Hương (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà đàm phán từ Triều Tiên và Hàn Quốc chuẩn bị có cuộc gặp hôm nay (9/1) vào lúc 10 giờ sáng tại làng đình chiến.

Cuộc đàm phán có nội dung về việc tham dự Olympic, một động thái có thể dẫn đến việc bàn bạc sâu hơn về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon trả lời trước cuộc đàm phán. 
Cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng tại ngôi làng đình chiến Panmunjon (Bàng Môn Điếm) dọc theo biên giới giữa 2 miền Triều Tiên.
“Tôi hiểu rằng vấn đề này có sự quan tâm cao từ cả trong và ngoài nước”, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon trả lời các phóng viên hôm 9/1 trước cuộc đàm phán.
“Tôi sẽ tham dự đàm phán một cách bình tĩnh, không vội vã và đưa cuộc gặp trở thành bước đầu tiên để cải thiện quan hệ liên Triều”, ông nói thêm.
Cuộc gặp diễn ra sau lời kêu gọi đàm phán từ bài phát biểu dịp năm mới của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này vẫn tuyên bố có khả năng tấn công bất kỳ nơi nào trên lục địa Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Quan chức Mỹ và Nhật Bản vẫn tìm kiếm sự đảm bảo từ Seoul rằng, cuộc gặp sẽ không làm suy yếu lệnh trừng phạt của Liên Hợp quốc nhắm vào Bình Nhưỡng.
Cả 2 nhà lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae-in và Triều Tiên Kim Jong-un đều sẽ theo dõi việc bàn thảo và can thiệp nếu cần thiết, theo một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần