Triều Tiên xét nghiệm Covid-19 trên 10.000 người dân, chưa có ca ghi nhận dương tính

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định, Triều Tiên chưa có ca nhiễm Covid-19.

Triều Tiên đã triển khai xét nghiệm virus Corona (SARS-Cov2) trên 10.000 người nhưng chưa có ca dương tính nào ghi nhận, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra hôm 22/12.

 Quá trình kiểm tra thân nhiệt tại trạm Bình Nhưỡng ở Triều Tiên, nhằm ngăn ngừa lây lan Covid-19. Ảnh: KCNA

Cụ thể, Bình Nhưỡng đã xét nghiệm tổng cộng 10.960 trường hợp tính đến ngày 10/12 và tuyên bố không có ca nhiễm nào, theo báo cáo tuần mới nhất của WHO về Covid-19.

Báo cáo cũng cho biết kể từ 27/11-3/12 đã có 791 người được xét nghiệm thêm trong khi 766 người đã có kết quả dương tính từ ngày 3-10/12, theo cơ quan này. Tổng cộng có 33.223 người đã kết thúc kỳ cách ly kể từ ngày 3/12.

Triều Tiên từ trước đến nay vẫn khẳng định không có ca nhiễm Covid-19 nào, với chiến dịch chống virus nhanh lẹ bằng việc đóng cửa biên giới đầu năm nay và siết chặt các biện pháp cách ly.