Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trở về quê hay ở lại tâm dịch Đà Nẵng?

Kinhtedothi - Đợt dịch Covid-19 lần thứ 2 này đã khiến cho hàng vạn lao động ngoại tỉnh tại Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. Nhưng ở lại hay trở về là câu hỏi đầy trăn trở với những người đang mắc kẹt tại Đà Nẵng.
Đợt dịch Covid-19 lần thứ 2 này đã khiến cho hàng vạn lao động ngoại tỉnh tại Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Thủ tướng đề nghị cho phép người dân của các địa phương đang tạm trú tại Đà Nẵng được trở về nơi cư trú theo nguyện vọng. Nhưng ở lại hay trở về là câu hỏi đầy trăn trở với những người đang mắc kẹt tại Đà Nẵng.
Lay lắt chờ ngày về
Anh Lê Thế Lãnh quê Thái Nguyên cùng 5 người anh em đang ngồi trò chuyện trong láng trại chật hẹp, ẩm thấp chưa đầy 9 m2 trên một con đường nhỏ tại phường Thuận Phước (Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đôi mắt nhìn xa xăm rưng rưng đượm buồn, anh kể vào Đà Nẵng từ đầu năm. Công việc thợ nề đi đây đi đó, lang bạt khắp các công trình. Chủ thầu mới nhận công trình trước đợt giãn cách xã hội lần 2 vài ngày. 6 anh em làm được vài hôm thì phải tạm ngừng vì dịch dịch bệnh.
Người lao động tự do ngoại tỉnh đang mắc kẹt tại Đà Nẵng đang chật vật vì thất nghiệp.
Gần một tháng nay, các anh chỉ quanh quẩn trong lán trại để trông coi công trình và vật liệu xây dựng. Anh Lãnh cho hay: “May mắn khi được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ gạo, mỳ tôm… mấy ngày vừa qua. Thêm vào đó, chủ thầu cũng cho tụi anh được tạm ứng tiền theo tuần để đi chợ mua thêm ít cá, ít rau. 3 ngày đi chợ một lần mà không có tủ lạnh nên không dám mua nhiều. Chỉ có rau là để được lâu lâu chút”.
Cái khổ khi mắc kẹt tại tâm dịch không day dứt và khắc khoải bằng nỗi nhớ nhà của 6 người đàn ông này. “Anh em ở đây ai cũng mong muốn về quê lắm. Ai cũng nhớ nhà hết. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh này chỉ mong được trở về nhà thôi. Về quê còn có cái làm, còn lo được cho vợ con”, anh Lãnh nói.
Ở lại vì vẫn hy vọng
Căn phòng dựng tạm bợ chưa đầy 7 m2 tại khu tái định cư Hòa Liên 5 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) là nơi sinh hoạt của 14 người cả nam và nữ lao động tự do. Hơn 26 ngày không việc làm, không thu nhập, họ thay phiên đi bắt cá, hái rau để trang trải bữa cơm qua ngày.
Anh Phạm Văn Ngà (quê Thanh Hóa) cho biết: “Tụi anh cũng mới nhận được hỗ trợ từ các mạnh thường quân nên bữa ăn được cải thiện hơn. Bên xã có cấp cho 5 phiếu đi chợ, nhưng đến giờ mới dùng được 1 phiếu thôi. Còn lại thì đi bắt cá với hái rau phụ thêm, rồi cũng qua ngày qua bữa”.

Bữa ăn hàng ngày dần trở thành nỗi lo nếu dịch bệnh kéo dài.

Anh Hoàng Văn Quy (quê Bắc Giang) tặc lưỡi kể về 2 đợt dịch ác nghiệt đã làm tiêu tán hết số tiền anh tích cóp từ đầu năm đến giờ: “Muốn về lắm, nhưng giờ việc thì không làm được, tiền thì cũng hết, sao mà về được. Nếu hết dịch thì có nhiều việc để làm hơn. Thôi thì ở lại”.
Không riêng anh Quy mà còn rất nhiều người từ chối nguyện vọng về quê, bởi họ tin rằng rồi một ngày Đà Nẵng sẽ hết dịch.
Đà Nẵng sẵn sàng phương án đưa người lao động hồi hương
Qua rà soát sơ bộ của Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng có khoảng 16.000 người lao động ngoại tỉnh đang mắc kẹt vì dịch tại Đà Nẵng, chủ yếu là người dân Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Định và Phú Yên. Nhằm thực hiện nguyện vọng hồi hương của lao động bị mắc kẹt, UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Thủ tướng đề nghị cho phép người dân của các địa phương đang tạm trú tại Đà Nẵng được trở về nơi cư trú theo nguyện vọng. Đồng thời, Đà Nẵng cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh thành có người dân đang tạm trú ở Đà Nẵng phối hợp với Đà Nẵng tổ chức đón người về; chỉ đạo Bộ GTVT mở một số tuyến tàu hỏa đưa người dân từ Đà Nẵng về các địa phương.
 Người lao động mang theo hy vọng một mai Đà Nẵng hết dịch 
Hiện tại, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đã cho rà soát số lượng lao động có nhu cầu trở về quê từ các doanh nghiệp và cả lao động tự do; thiết lập đường dây nóng với các tỉnh thành có lao động tại Đà Nẵng để bàn phương án đưa lao động về nếu đề nghị được phê duyệt.
Đại diện Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cũng cho biết, vì theo tình hình thực tế nhu cầu trở về quê của người ngoại tỉnh luôn thay đổi nên số lượng người mong muốn về quê được thống kê có thể thay đổi. Nếu đề nghị của UBND TP Đà Nẵng được phê duyệt thì Sở LĐ-TB&XH sẽ thông tin các kênh đăng ký nguyện vọng hồi hương để người dân được biết.
Được biết, ngày 22/8, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đà Nẵng đón công dân Quảng Ngãi đang mắc giữa vùng dịch Covid-19 tại Đà Nẵng nay có nguyện vọng trở về quê. Công dân cần đăng ký trước với Công an tỉnh Quảng Ngãi và có đầy đủ thủ tục như: giấy tờ tùy thân và tờ khai y tế.                                                 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai thực hiện lấy ý kiến về đề án sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 19 - 23/4/2025

Lào Cai thực hiện lấy ý kiến về đề án sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 19 - 23/4/2025

19 Apr, 05:11 PM

Kinhtedothi - Theo Kế hoạch thực hiện lấy ý kiến nhân dân về các đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã và Đề án hợp nhất tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái; đồng thời hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã Đề án hợp nhất tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, đối tượng phạm vi lấy ý kiến là đại diện hộ gia đình thường trú trên địa bàn các xã, phường, thị trấn tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

TP Hồ Chí Minh: đa dạng các hoạt động trong Tháng Công nhân

TP Hồ Chí Minh: đa dạng các hoạt động trong Tháng Công nhân

19 Apr, 03:17 PM

Kinhtedothi - Tháng Công nhân lần thứ 17 vừa được khai mạc tại TP Hồ Chí Minh là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và đội ngũ công nhân TP trong các giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời củng cố tình đoàn kết quốc tế của giai cấp vô sản.

Trình Chủ tịch nước tặng quà người có công dịp kỷ niệm ngày lễ lớn

Trình Chủ tịch nước tặng quà người có công dịp kỷ niệm ngày lễ lớn

19 Apr, 05:49 AM

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), 80 năm ngày thành lập nước (2/9/1945 – 2/9/2025), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Tờ trình số 440/TTr-TTg trình Chủ tịch nước tặng quà người có công với cách mạng.

Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải

Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải

18 Apr, 11:34 PM

Kinhtedothi - Chiều 18/4, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 534/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ