Trời lạnh, hàng chống rét đắt khách

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, nhiệt độ xuống thấp khiến người dân hối hả mua đồ chống rét. Sức mua các mặt hàng chống rét như chăn điện, túi sưởi và các loại phụ kiện như găng tay, mũ len… tăng 20 - 30% so với những ngày đầu mùa Đông.

 Ảnh minh họa
Hiện, trên thị trường có nhiều nguồn hàng chăn điện và túi sưởi có xuất xứ khác nhau như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc… và cả Việt Nam. Mặt hàng có giá cao nhất vẫn là chăn điện của Mỹ, Đức với mức giá trung bình từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng/chiếc. Lý giải về mức giá trên, những người kinh doanh chăn điện Mỹ cho biết, sản phẩm được cấu tạo bằng chất liệu vải bền và sang trọng. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, chăn sẽ được thiết kế để tự điều chỉnh độ ấm dần, đồng thời tự động giảm từ 10 - 15 độ sau 8 tiếng. Ở phân khúc trung bình có giá từ 800.000 - 3.000.000 đồng/chiếc là các sản phẩm chăn điện của Hàn Quốc và Nhật Bản. Chiếm lĩnh chủ lực trên thị trường là chăn của Đài Loan, Trung Quốc với mức giá bình dân, màu sắc và kích thước đa dạng. Các sản phẩm này có mức giá phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng với giá từ 450.000 - 1.500.000 đồng/chiếc.

Đối với những người không có điều kiện mua chăn điện thì biện pháp chống rét là mua các loại túi sưởi mini giá rẻ do Trung Quốc, Việt Nam sản xuất. Nếu trước kia những chiếc túi sưởi mini có giá từ 100.000 - 120.000 đồng thì nay đã tăng lên 130.000 - 170.000 đồng/chiếc.

Sức mua các phụ kiện như găng tay, tất, mũ… cũng tăng trong những ngày qua. Trên trang điện tử mua bán Sendo, Lazada, Tiki..., mũ len 1 lớp, loại mỏng kèm khăn quàng cổ giá từ 70.000 - 150.000 đồng/chiếc, loại 2 lớp có lông lót bên trong giá dao động từ 220.000 - 300.000 đồng/chiếc. Bịt tai giữ ấm được bán với mức từ 30.000 - 100.000/chiếc tùy kiểu. Các loại găng tay giá cao hơn so với bình thường từ 20.000 - 30.000 đồng/đôi so với trước ngày mưa rét. Trên trang mua bán Tamanh.Net rao bán găng tay len 1 lớp giá 75.000 đồng/đôi; loại 2 lớp giá 120.000 - 150.000 đồng/đôi. Với các loại găng tay da, giá cũng tăng từ 80.000 - 120.000 đồng/đôi, hiện được bán với giá 300.000 - 350.000 đồng/đôi.

Theo những người kinh doanh mặt hàng chống rét, giữ ấm, nếu thời tiết giá lạnh kéo dài, sức mua tiếp tục tăng mạnh kéo theo giá bán tăng là điều khó tránh khỏi.