Miền Bắc rét đậm, rét hại

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Trung Trung Bộ đêm 9/12 còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 52-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Dự báo chi tiết cho các vùng đêm 9/12 và ngày 10/12 như sau: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất 21-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển đêm 9/12, do ảnh hưởng của trường gió Đông Bắc cường độ trung bình đến mạnh thịnh hành nên trên khu vực Biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy./

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần