Trộm rút dao chém công an

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tên trộm manh động là Trần Văn Phụng (18 tuổi, HKTT tại cụm 4, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vừa bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt giữ.

Trưa 6/3, khi đang làm nhiệm vụ phòng chống cướp, trộm cắp ở khu vực đường Trần Đăng Ninh, lực lượng công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) phát hiện 2 nam thanh niên bịt khẩu trang dừng lại trước chiếc xe máy Honda SH không ai trông giữ để trên vỉa hè. Một lúc sau, đối tượng Phụng (ngồi phía sau xe) nhảy xuống và tiến đến gần chiếc xe SH. 

 
Trộm rút dao chém công an - Ảnh 1

Ngay khi vừa dùng vam phá khóa thực hiện hành vi phạm pháp thì lực lượng công an phường Dịch Vọng ập đến, áp sát 2 tên trộm. Hành vi phạm tội bị bại lộ, đối tượng ngồi cùng xe với Phụng vung dao chém lại lực lượng truy đuổi rồi  rồ ga bỏ chạy. 

Thấy đồng bọn tẩu thoát, Phụng liền vội vàng bỏ lại chiếc xe vừa phá khóa rồi rút dao nhằm tổ công tác chém tới tấp để tháo chạy sang đường đối diện. Lập tức Phụng bị cảnh sát quật ngã, thu dao cùng vam phá khóa và bị áp giải về cơ quan công an.

Tại cơ quan công an quận Cầu Giấy, qua đấu tranh khai thác, bước đầu Phụng khai nhận hành vi phạm tội trộm cắp chưa đạt. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Phụng đã cùng đồng bọn trộm cắp trót lọt một chiếc xe máy SH của người dân dựng trên vỉa hè ở phường Nghĩa Đô. Sau khi lấy được chiếc xe, cả 2 mang gửi tại một bãi trông giữ xe gần khu vực phố Trung Kính, Yên Hòa. Trong thời gian chuẩn bị mang chiếc xe trên đi tiêu thụ, Phụng và đồng bọn lang thang trên phố Trần Đăng Ninh định trộm cắp tiếp thì bị công an phát hiện, truy đuổi bắt giữ.

Theo cơ quan công an, Trần Văn Phụng là đối tượng đang bị Công an quận Nam Từ Liêm truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Công an phường Dịch Vọng đã thu giữ lại chiếc xe SH, đang đợi bàn giao lại cho người bị mất. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang điều tra mở rộng vụ việc và truy bắt kẻ đã cùng Phụng tham gia vụ trộm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần