Trồng 2.000 cây thông Mã Vĩ tại khu đi tích K9

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/11, tại Khu di tích Đá Chông K9 (Bà Vì, Hà Nội), Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Sứ giả môi trường – Phát động trồng đồi cây "Dâng Bác - Ơn Thầy".

Theo đại diện BTC, sau hơn 1 tháng phát động Chương trình, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực, đăng kí tham gia của 40 đơn vị với 1200 Đoàn viên, thanh niên của Bộ Ngoại giao, Ngân hàng T.Ư, Thông tấn xã Việt Nam, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ công an và nhiều DN, tập đoàn, ngân hàng…; Đoàn viên, sinh viên của hơn 20 Học viện, trường đại học công lập, dân lập và trường quốc tế thuộc các khối lực lượng vũ trang, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội, Phú Thọ và Học sinh Trung học phổ thông Cầu Giấy, Đoàn Thị Điểm – Hà nội, Thanh Thủy – Phú Thọ.
1.200 đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng 2.000 cây thông Mã Vĩ trong đồi cây ''Dâng Bác – Ơn Thầy'' tại Khu Di tích Đá Chông K9 (Bà Vì, Hà Nội)
Tại buổi lễ, 1.200 đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng 2.000 cây thông Mã Vĩ trong đồi cây “Dâng Bác – Ơn Thầy” tại Khu D khu Di tích. BTC tin tưởng rằng, thông điệp Chung tay Bảo vệ Môi trường với các hành động cụ thể như: trồng thêm nhiều cây xanh, Không vứt rác bừa bãi; không dùng đồ nhựa một lần; hạn chế sử dụng túi ni lông… của các bạn trẻ tham gia chương trình sẽ lan tỏa tới cộng đồng một cách mạnh mẽ để môi trường thực sự Xanh -Sạch- Đẹp.
Cũng theo đại diện BTC, đây sẽ là hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước, nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài khởi xướng và phát động “Tết trồng cây” đăng trên Báo nhân dân (28/11/1959 – 28/11/2019) và Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/112019).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần