Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trưa 30 Tết, Bộ Y tế họp khẩn về dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới

Kinhtedothi - Bộ Y tế thông báo cuộc họp khẩn về phòng chống dịch sẽ diễn ra lúc 11 giờ trưa nay (24/1, tức 30 Tết Nguyên đán 2020).
Bộ Y tế vừa xác nhận 2 ca bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới, là 2 cha con người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời thông báo cuộc họp khẩn về phòng chống dịch sẽ diễn ra trưa nay (24/1). 
 Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác chống dịch tại Lạng Sơn ngày 23/1 tức 29 Tết.
Chưa khi nào tình hình dịch lại cấp thiết như năm nay, khi 2 bệnh nhân mắc căn bệnh mới nổi, chủng virus mới khiến toàn thế giới lo lắng lại xuất hiện tại Việt Nam vào ngày 29 Tết. Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, cán bộ y tế đã xác định chống dịch xuyên Tết.
Cuộc họp thứ 3 về công tác chống dịch, kể từ khi căn bệnh này được thông báo tại Trung Quốc (hôm 12/12), và là cuộc họp đầu tiên khi Việt Nam chính thức xác nhận có bệnh nhân mắc bệnh, diễn ra đúng vào ngày 30 Tết.
Ngày 29 Tết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng lãnh đạo Cục Y tế dự phòng đã đi kiểm tra công tác chống dịch tại tỉnh Lạng Sơn, tỉnh có đường biên giới khá dài giáp giới với Trung Quốc. Tại cuộc làm việc, ông Tuyên yêu cầu giám sát thân nhiệt 100% khách từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam.
Qua rà soát trang thiết bị chống dịch, tỉnh Lạng Sơn cho biết hiện có 2.000kg chloramin B, 5 xe chuyên dụng phòng chống dịch, 5 xe chuyên dụng phòng chống dịch, 44 máy theo dõi bệnh nhân, 26 máy thở, 33 máy truyền dịch, hàng chục máy tạo oxy, máy đo độ bão hòa oxy, máy xét nghiệm...
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu ngành y tế Lạng Sơn thực hiện tiêu độc, khử trùng tại các cụm dân cư, đặc biệt khu vực có nguy cơ cao như cửa khẩu Hữu Nghị, Bệnh viện đa khoa tỉnh..., tuyên truyền để người dân biết cách phòng tránh qua những việc đơn giản như rửa tay bằng xà phòng, xúc miệng bằng nước muối...
"Khi dịch xảy ra ở khu vực nào cần khoanh vùng, điều trị tại khu vực đó, tránh vận chuyển làm lây lan dịch bệnh. Bệnh viện tỉnh phải đảm bảo khu cách ly, áp dụng phác đồ và quy trình điều trị Bộ Y tế mới ban hành" - ông Tuyên yêu cầu.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh, virus corona yếu khi nhiệt độ trên 20 và đặc biệt là trên 25. Độ ẩm cao cũng làm virus yếu hơn và khó lây lan.
"Khẩu trang phẫu thuật 3 lớp có thể ngăn được chất tiết có chứa virus. Nên mở cửa cho thông thoáng, đây là kinh nghiệm từ cuộc chiến chống dịch SARS tại Việt Nam năm 2003, thường xuyên rửa tay sạch" - bác sĩ Khanh khuyên.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời

Hà Nội từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời

23 Dec, 05:09 PM

Kinhtedothi - Ngày 23/12, Sở Y tế Hà Nội tổng kết công tác dược năm 2025 và triển khai kế hoạch định hướng năm 2026. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, năm 2025, công tác dược trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được duy trì ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác khám, chữa bệnh (KCB) và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

22 Dec, 06:01 PM

Kinhtedothi - Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra vào tối 12/12 tại phường Phan Thiết khiến khoảng 97 người phải nhập viện tại Lâm Đồng, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy nem chua, thịt xá xíu nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

22 Dec, 03:41 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân. Trước tỷ lệ chi trả y tế từ tiền túi còn trên 40%, Bộ Y tế xác định BHYT bổ sung là bước đi cần thiết để lấp khoảng trống tài chính, mở rộng quyền lợi và bảo vệ người dân trước rủi ro bệnh tật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ