Trực thăng quân sự Ấn Độ rơi gần biên giới Trung Quốc, chưa rõ nguyên nhân

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một máy bay trực thăng quân sự của Ấn Độ đã bị rơi ở vùng núi gần biên giới Trung Quốc hôm thứ Sáu (6/10), khiến 7 người thuộc phi hành đoàn thiệt mạng.

Máy bay trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất đang chuyên chở các quan chức quân đội đến bang Arunachal Pradesh, Đông Bắc Ấn Độ, người phát ngôn quân đội Suneet Newton cho biết.
 Trực thăng Ấn Độ Mi-17.
Ấn Độ đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân bằng các máy bay và trực thăng mới nhưng quá trình này diễn ra khá chậm chạp.
Người Phát ngôn quân đội Ấn Độ cho biết, nguyên nhân vụ rơi máy bay chưa được phát hiện. Ấn Độ cũng đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự để thu hẹp khoảng cách với nước láng giềng Trung Quốc

Hai nước vừa trải qua một cuộc cuộc xung đột tại vùng cao nguyên Doklam. Cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 6, khi New Delhi triển khai quân đội để ngăn chặn việc Trung Quốc xây dựng một con đường tại khu vực Doklam, sau khi chính phủ Bhutan đưa ra một khiếu nại chính thức.

Sau đó, hai nước đã nhất trí thu hồi lực lượng và loại bỏ các thiết bị quân sự ra khỏi khu vực.