Chào năm mới Mậu Tuất 2018

V.Trọng-T.Anh-D.Khánh-B.Trường-Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng nghìn người dân khắp cả nước đổ về các khu trung tâm, khu vui chơi du xuân, đón khoảnh khắc giao thừa.Tại Hà Nội, Tổng Bí thư chúc toàn thể nhân dân Hà Nội năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc.

Người dân khắp cả nước và một số nước châu Á đang háo hức chờ đón một năm mới với nhiều điều tốt lành.
 Hồ Hoàn Kiếm lung linh trong đêm 15/2/2018 tức 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu. Ảnh: Văn Trọng.
Hòa trong không khí đó, nhiều người dân Thủ đô Hà Nội đang đổ về khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để chào đón thời khắc Giao thừa và xem màn bắn pháo hoa tầm cao đặc sắc diễn ra trong khoảng 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 16/2/2018.
Tối 15/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến chúc tết Đảng bộ thành phố Hà Nội. Sau đó, lúc 21h, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Thủ đô Hà Nội tới thắp hương ở tượng đài Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn; chúc Tết người dân ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo TP Hà Nội đi bộ trên khu vực Hồ Hoàn Kiếm tối 15/2. Ảnh: Văn Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lì xì cho người dân trên phố đi bộ. 
 
Tính đến 20 giờ 30 phút tối nay, các tuyến đường quanh khu vực Hồ Gươm như: Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Tràng Tiền... vẫn thông thoáng.
 
Các phương tiện lưu thông khá thuận lợi. Đặc biệt, các quán cà phê có vị trí đắc địa quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm dường như đã kín chỗ. Việc tìm chỗ gửi xe ô tô, xe máy trở nên khá khó khăn quanh khu vực này. 
 
 
 
 Áo dài là trang phục yêu thích của các bạn trẻ khi đi đón giao thừa năm nay. Ảnh: Tú Anh
Không khí xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm ngày càng nhộn nhịp.
 Chương trình văn nghệ chào Xuân trước sân vận động Mỹ Đình đã bắt đầu. Người dân đã đến theo dõi rất đông. Các quán cafe thuận lợi cho việc xem pháo hoa gần đây cũng bắt đầu đông khách.
Xe ùn ùn đổ về sân vận động Mỹ Đình để đón giao thừa. Ảnh: Cao Cường 

 Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh trong lúc chờ đợi Giao thừa tại Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Duy Khánh
 Đền Ngọc Sơn cũng tập trung đông du khách. Ảnh: Duy Khánh
 Đông đảo bạn trẻ đến Hồ Hoàn Kiếm để chuẩn bị đón Giao Thừa.
 Một số con đường dẫn về trung tâm TP Hồ Chí Minh như Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn, Hàm Nghi... đều đông nghẹ xe cộ. Hầu hết người dân đổ tham quan đường hoa Nguyễn Huệ. Các bãi xe quanh khu vực hầu như không con chỗ trống và từ chối nhận thêm xe. Ảnh: Vnexpress.net
 Đà Nẵng tiết trời ấm áp. Từ chập tối, nhiều người đã đưa gia đình đến đường hoa dọc hai bên sông Hàn để thưởng lãm. Năm nay, các đường hoa xuân ở hai đầu cầu Rồng và đoạn trước trụ sở HĐND TP Đà Nẵng được thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Cảnh sát cơ động túc trực tại các đường hoa để đảm bảo an ninh. Ảnh: Vnexpress.net
 Du khách nước ngoài thích thú chiêm ngưỡng thư pháp. Ảnh: Duy Khánh
 Hai tiếng trước khi bước sang năm mới, khu vực trung tâm thành phố, quanh Hồ Gươm đã rộn ràng các tiết mục chào xuân, làm nóng không khí trước giao thừa. Ảnh: Tú Anh
 Nhiều gia đình đã bắt đầu xuống đường và chọn áo dài là trang phục đón giao thừa sớm. Ảnh: Tú Anh
 Trình diễn hát xẩm ở trước đền Bà Kiệu, Hồ Gươm. Ảnh: Tú Anh
 Tại con hẻm trên đường Trần Khánh Dư (quận 11, TP Hồ Chí Minh), chị Đào Nguyễn Trọng Hương (31 tuổi) đã chuẩn bị xong mâm lễ cúng giao thừa ở công ty của mình. Ảnh: Vnexpress.net
 Quang cảnh trên đường hoa Nguyễn Huệ tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Vnexpress.net
 Rực rỡ sắc màu tại đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Bá Trường
 Người dân vui chơi tại các khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Bá Trường
 Một gian hàng tại đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Bá Trường
 Du khách và người dân TP Hồ Chí Minh hòa cùng không khí đón Giao thừa. Ảnh: Bá Trường
 Đông đảo người dân đổ ra đường hoa Nguyễn Huệ chờ đón Giao thừa. Ảnh: Bá Trường
 

23 giờ 55 phút, thời tiết đêm 30 Tết thuận lợi hầu khắp cả nước cho các hoạt động ngoài trời. Miền Bắc không quá lạnh, miền Nam không nóng bức. Đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, Hà Nội bắn pháo hoa ở 9 điểm tầm cao, 22 điểm tầm thấp. TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa một điểm tầm cao tại đường hầm vượt sông Sài Gòn và 6 điểm tầm thấp. Pháo hoa cũng sẽ được bắn ở nhiều thành phố lớn trên cả nước. Trong đó nhiều thành phố như Lào Cai, Đồng Tháp... đã tổ chức bắn pháo hoa sớm.
 Pháo hoa tại Sa Đéc.
 Pháo hoa tại Hồ Tây.
 
 Đúng 12 giờ, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại Hồ Tây và các địa điểm của Hà Nội đồng loạt diễn ra để chào năm mới 2018. Ảnh: Phạm Hùng
 Pháo hoa rực rỡ tại Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng
 
 
 Hồ Gươm lung linh trong khoảnh khắc chào đón năm mới 2018. Ảnh:Phạm Hùng
 
 
 Nhiều người dân Thủ đô đã đi lễ cầu may ngay sau khi giờ khắc giao thừa trôi qua. Ảnh tại chùa Lý Triều Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Tú Anh

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần