Trục vớt thành công quả bom còn nguyên ngòi nổ dưới sông Hồng lên bờ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào khoảng 18 giờ 45 phút chiều nay (22/6), các lực lượng chức năng đã lai dắt và trục vớt thành công quả bom dưới lòng sông Hồng lên bãi cát trên phố Phú Viên, quận Long Biên.

Quả bom được trục vớt.
Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, 2 chiếc thuyền chở 15 chiến sĩ bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô xuất phát từ quân cảng Chương Dương ra bãi giữa cát giữa sông Hồng, nơi phát hiện quả bom sót lại sau chiến tranh. Sau đó, 2 người nhái thay nhau lặn xuống chằng dây để dịch chuyển quả bom. Xuồng máy của thanh tra đường thủy làm nhiệm vụ dẫn đường cho thuyền lai dắt quả bom.
Trong quá trình này, xuồng máy của thanh tra đường thủy tuần tra quanh khu vực, nhắc nhở tàu thuyền không được qua lại luồng chạy tàu Tứ Liên - Trung Hà đoạn qua cầu Long Biên. Trên cầu Long Biên, các phương tiện vẫn được lưu thông bình thường.
Đến 18 giờ 50 phút, chiếc thuyền lai dắt bom neo đậu tại một bãi cát trống cách xa khu dân cư trên phố Phú Viên, quận Long Biên. Tại đây, một chiếc xe cẩu của quân đội cùng 10 chiến sĩ bộ đội đã trực sẵn, quả bom được nâng từ từ lên thùng xe có đệm lót, buộc cố định. Phía bên ngoài bãi trục vớt, hàng chục công an, dân phòng canh gác, ngăn không cho người dân vào khu vực nguy hiểm. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, quả bom được chở đi xử lý.
Sau khi được trục vớt lên bờ, quả bom được lực lượng chức năng chở đi xử lý.
Trước đó, đại diện Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc thông tin, từ ngày 17/6/2020 cơ quan này tổ chức đóng luồng chạy tàu Tứ Liên - Trung Hà, đoạn qua cầu Long Biên trên tuyến sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội) để phục vụ lực lượng chức năng rà soát, trục vớt vật thể nghi là quả bom nằm cách cầu Long Biên khoảng 800m về phía thượng lưu.
Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cử người kiểm tra hiện trường và thông báo cho Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Lực lượng công binh đã khảo sát và xác định vật thể trên là bom từ thời chiến tranh. Quả bom còn nguyên ngòi nổ, có chiều dài 1,6m, đường kính khoảng 35cm, nằm sâu 2m tại km 183+800, cách tim luồng chạy tàu khoảng 30m, thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.
Khu vực trên có hai luồng chạy tàu, gồm luồng bờ trái và bờ phải sông Hồng. Luồng nghi có quả bom là luồng chạy tàu phía bờ sông, đoạn luồng Tứ Liên - Trung Hà. Vị trí tại Km 183+800, cách tim luồng khoảng 30m, sâu hơn 2m, thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần