Trung Quốc: Bế mạc kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XII

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 15/3, kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội - NPC) Trung Quốc khóa XII đã họp phiên bế mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Quang cảnh buổi bế mạc kỳ họp.
Quang cảnh buổi bế mạc kỳ họp.
Gần 2.900 đại biểu đã tham dự phiên bế mạc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang.

Sau hơn 10 ngày làm việc, hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Luật lập pháp sửa đổi và 6 dự thảo nghị quyết quan trọng gồm Báo cáo công tác chính phủ, Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Trung ương và địa phương năm 2014 và dự toán ngân sách năm 2015; Báo cáo công tác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao và Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu đã phân tổ xem xét thảo luận hàng trăm vấn đề cụ thể có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và cải cách thể chế.

Các kiến nghị đưa ra chủ yếu tập trung vào việc làm thế nào duy trì kinh tế phát triển ổn định trước sức ép giảm tốc tăng trưởng, thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật, đảm bảo và cải thiện an sinh xã hội, đẩy mạnh bảo vệ môi trường...

Tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết chính phủ nước này sẽ đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư ra nước ngoài, khuyến khích người dân lập nghiệp, sáng tạo nhằm tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy nhu cầu trong nước, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, năm 2015, chính phủ nước này cần duy trì ổn định xã hội và môi trường hoà bình tại khu vực và thế giới.

Đối với vấn đề Hong Kong và Macao, Trung Quốc đại lục cần kiên định thực hiện chế độ "một nước, hai chế độ" theo Hiến pháp và luật định, phát triển quan hệ với các nước lớn, giải quyết thoả đáng các tranh chấp tồn tại.