Trung Quốc cân nhắc từ chối đàm phán nếu Mỹ quyết đánh thuế thêm 200 tỷ USD

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắc Kinh có thể không tiếp tục đàm phán về thương mại với Washington nếu chính quyền Tổng thống Trump nhất quyết triển khai kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa.

Theo tờ Wall Street Journal, hiện chính quyền Mỹ vừa đưa ra đề xuất nối lại đàm phán thương mại trong khi vẫn thông báo sẵn sàng áp thuế bổ sung lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc. Nhật báo này dẫn lời một quan chức Trung Quốc cấp cao nói nước này sẽ không đàm phán trong khi “bị dí súng vào đầu”.
 Tổng thống Trump có thế thông báo kế hoạch áp mức thuế mới lên khoảng 200 tỷ USD hàng Trung Quốc trong tuần này. Ảnh: Reuters
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể có những bước leo thang mới trong tuần này, khi Tổng thống Trump dự kiến sẽ thực thi kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Tổng thống Trump thông báo có kế hoạch áp mức thuế mới lên khoảng 200 tỷ USD hàng Trung Quốc sớm nhất vào ngày 17/9, Wall Street Journal đưa tin ngày 16/9.
Wall Street Journal cũng tiết lộ, các cố vấn kinh tế hàng đầu của lãnh đạo Trung Quốc gợi ý Bắc Kinh nên áp đặt mức giới hạn lên việc bán các sản phẩm mà doanh nghiệp Mỹ cần đến, sử dụng “hạn chế xuất khẩu” để đe dọa chuỗi cung ứng của Mỹ.
Trong khi đó, cuộc đàm phán thương mại mới do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đề xuất dự kiến bắt đầu vào khoảng 20/9. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã thảo luận kế hoạch tham dự đàm phán, nhưng nếu Mỹ tuyên bố áp thuế mới trong tuần này, rất có thể Bắc Kinh sẽ suy nghĩ lại điều này.
Tuần trước, Trung Quốc đã hoan nghênh lời mời đàm phán này của Mỹ, nhưng với những diễn biến mới nhất này, không loại trừ khả năng vòng đàm phán sẽ rơi vào đổ vỡ trước khi diễn ra.
Hiện Mỹ đã áp thuế quan bổ sung lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ mỗi năm. Kế hoạch 200 tỷ USD nếu được thực thi sẽ nâng tổng lượng hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế lên 250 tỷ USD.