Trung Quốc điều tra nguyên Thứ trưởng Bộ An ninh

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Xinhua, chính quyền Trung Quốc đang điều tra nguyên Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Mã Kiến do tình nghi liên quan đến nhận hối lộ.

Cụ thể, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) cho biết đã áp dụng đồng thời các biện pháp cưỡng chế đối với ông Mã, trong đó có thể bao gồm bắt giữ, giam giữ, triệu tập hay giảm sát nơi ở. Trước đó, ngày 6/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn đang được triển khai ở nước này.
 Nguyên Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc - Mã Kiến
Nguồn tin thân cận của Reuters khẳng định, ông Ma từng lãnh đạo “Cục số 8”, chịu trách nhiệm giải quyết các vụ chống gián điệp, theo dõi đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là các nhà ngoại giao, DN và phóng viên. 
Mã Kiến là quan chức an ninh cấp cao nhất từng bị chính quyền Trung Quốc điều tra kể từ khi nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang bị “sờ gáy” và tuyên án chung thân do tham nhũng vào năm 2015.
Kể từ khi nhậm chức hồi năm 2012, ông Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, chủ yếu nhằm vào giới chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, lực lượng vũ trang và các DN nhà nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần