Trung Quốc hối thúc Mỹ và Triều Tiên khởi động đối thoại "sớm nhất có thể"

Nguyễn Phương (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/3 kêu gọi Mỹ và Triều Tiên khởi động đối thoại "sớm nhất có thể", đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội để kiểm chứng mức độ "chân thành" tham gia đối thoại giải quyết khủng hoảng hạt nhân của các bên.

Ngoại trưởng Vương Nghị hoan nghênh tuyên bố mới của Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân và đánh giá động thái này là một bước tiến quan trọng, đúng hướng góp phần tháo gỡ cuộc khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP 
"Bước khởi đầu này cần nhanh chóng được triển khai thêm thông qua các nỗ lực đồng lòng của các bên, đặc biệt là Mỹ và Triều Tiên cần tham gia đối thoại càng sớm càng tốt", Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.
Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cũng thận trọng lưu ý quãng đường phía trước sẽ không bằng phẳng.
"Lịch sử từng chỉ ra khi vấn đề hạt nhân Triều Tiên đứng trước cơ hội được tháo gỡ cũng là lúc nảy sinh nhiều trở ngại có thể làm gián đoạn những nỗ lực này, ông Vương Nghị nói thêm.
Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảnh báo việc Triều Tiên đưa ra đề nghị đối thoại phi hạt nhân hóa với Mỹ có thể là một cách để kéo dài thời gian, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải có những "bước đi cụ thể".
Thủ tướng Abe cũng khẳng định Nhật Bản giữ vững lập trường Triều Tiên phải có những hành động cụ thể, liên quan trực tiếp tới nỗ lực phi hạt nhân hóa bằng cách cam kết xóa bỏ chương trình hạt nhân thông qua các biện pháp triệt để, có thể kiểm chứng và không đảo ngược. Ông Abe cũng cho biết đang chờ đợi thông báo từ đặc phái viên Hàn Quốc về chuyến làm việc tại Triều Tiên vừa qua. 
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn cấp cao Hàn Quốc do Chủ tịch Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Chung Eui-yong dẫn đầu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Bình Nhưỡng và trở về với nhiều thông tin tích cực. 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp phái đoàn Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng. 
Ngày 8/3, Chủ tịch Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Suh Hoo đã lên đường sang Mỹ để thảo luận với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mc Master, cùng các quan chức khác của nước này về cuộc gặp mới đây với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong cuộc gặp giữa phái đoàn Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/3 vừa qua, hai bên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 vào cuối tháng 4 tại làng đình chiến Panmunjeom cũng như thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai bên.
Triều Tiên cũng cam kết ngừng mọi hành động khiêu khích quân sự, trong đó có các vụ thử hạt nhân và tên lửa, trong khi tiến hành đối thoại với Hàn Quốc, đồng thời thể hiện sẵn sàng đối thoại với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân.