Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ rút quân khỏi khu vực tranh chấp

VIETNAM+
Chia sẻ Zalo

AP đưa tin, Trung Quốc ngày 18/7 đã tiếp tục kêu gọi Ấn Độ ngay lập tức rút quân khỏi khu vực tranh chấp ở dãy Himalaya, sau khi có thông tin nói rằng các lực lượng Trung Quốc gần đây tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật tại khu vực này.

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng, lực lượng Ấn Độ phải rời khỏi khu vực trên nhằm tránh "leo thang tình hình."

Ông nói: "Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ hy vọng phía Ấn Độ sẽ hiểu rõ tình hình và ngay lập tức thực thi các biện pháp nhằm rút binh lính vượt biên trái phép trở về phía bên kia biên giới của mình."

Kêu gọi trên được ông Lục đưa ra sau khi Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV hồi cuối tuần trước đưa tin rằng, một lữ đoàn bộ binh nước này được trang bị súng phóng rốckét, súng máy hạng nặng và súng cối gần đây đã tiến hành cuộc tấn công bắn đạn thật nhằm vào vị trí của kẻ địch tại Tây Tạng.

Tuy nhiên, bản tin không thông báo cụ thể thời điểm và địa điểm diễn ra cuộc diễn tập.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần