Trung Quốc ngang nhiên kêu gọi đầu tư vào “thành phố Tam Sa”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cái gọi là “thành phố Tam Sa”, đơn vị hành chính phi pháp do Trung Quốc thành lập trên đảo Phú Lâm chiếm đóng của Việt Nam, đang được Bắc Kinh nhăm nhe kêu gọi đầu tư trái phép.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin ngày 15/1, Trung Quốc sẽ kêu gọi đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực quần đảo Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và thường xuyên thực hiện các chuyến bay tới đây trong năm nay.
Trung Quốc thành lập "thành phố Tam Sa" phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ tháng 7/2012.
Trung Quốc thành lập "thành phố Tam Sa" phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa

của Việt Nam từ tháng 7/2012.
Cụ thể, Phó Thị trưởng của cái gọi là "thành phố Tam Sa" - Feng Wenhai ngày 15/1 ngang ngược cho biết, sẽ thúc đẩy quy hoạch và xây dựng trung tâm cứu hộ y tế, thiết lập và đưa vào sử dụng các đường cáp biển, đồng thời phủ sóng mạng WIFI trên Tam Sa trong năm nay. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ khởi động sân bay phi pháp trên hòn đảo Phú Lâm của Việt Nam.
Với việc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền khu vực Biển Đông, khu vực với hơn 5.000 tỷ USD giá trị hàng hóa thương mại thông thương mỗi năm, Bắc Kinh đã vấp phải phản đối của một loạt quốc gia như Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam.

Năm 2012, Trung Quốc tuyên bố hoàn thành Tam Sa, thành phố xây dựng phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đại diện chính quyền Mỹ từng chỉ trích các hoạt động xây đựng đảo nhân tạo của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa và Trường Sa của Việt Nam, cũng như việc Bắc Kinh thực hiện tuần tra tại đây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần