Trung Quốc ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên

Hà Phương (Theo Washington Post)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc ngừng nhập khẩu than đá từ CHDCND Triều Tiên từ 19/2 – 31/12.2017 nhằm thực thi Nghị quyết 2321 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ).

 Trung Quốc ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên.

Trước đó, đại diện Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc từng tuyên bố áp đặt lệnh cấm nhập khẩu than đá từ ngày 11 - 31/12/2016 như là một phần trong nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.

Năm ngoái, Hội đồng Bảo an LHQ  đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm phản ứng trước việc Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 ngày 9/9/2016. Các biện pháp trừng phạt trong Nghị quyết 2321 tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu than đá – một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của CHDCND Triều Tiên, với mục tiêu cắt giảm hơn 60% lượng xuất khẩu than đá hàng năm của nước này.

Nghị quyết cũng đưa thêm các loại khoáng sản như đồng, niken, bạc, kẽm vào danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu của CHDCND Triều Tiên, siết chặt lĩnh vực hàng hải và tài chính của nước này. Ước tính, gói biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến nguồn thu ngoại tệ của Bình Nhưỡng thất thu khoảng 800 triệu USD/năm.

Nhiều chuyên gia nhận định, động thái này của Trung Quốc đang phản ánh “sự thất vọng” sâu sắc của chính quyền Bắc Kinh trước việc Bình Nhường liên tiếp phóng thử tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt. Nhất là trong bối cảnh, dư luận thế giới trở nên nhạy cảm hơn trước vụ anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là bị sát hại tại sân bay ở Malaysia tuần qua.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang phải chịu áp lực từ cộng đồng quốc tế, khi các nước trên thế giới yêu cầu chính quyền Bắc Kinh phải hành động nhiều hơn nữa nhằm kiềm chế việc Bình Nhưỡng tiếp tục theo đổi chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Từ tháng 1 – 10/2016, Trung Quốc được cho là khách hàng duy nhất nhập than đá từ CHDCND Triều Tiên, khi nhập 18,6 triệu tấn than của Bình Nhưỡng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.