Trung Quốc tái cơ cấu quân đội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc đã công bố những thay đổi với quân đội nước này mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mô tả là “chính sách trọng yếu để hiện thực hóa giấc mơ về một quân đội mạnh mẽ”.

Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc diễu binh tại Thiên An Môn
Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc diễu binh tại Thiên An Môn
Trước đó, chính quyền Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2015 đã tuyên bố đang lên kế hoạch thay đổi sâu rộng trong một động thái nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Những thay đổi này đã được công bố vào chiều muộn hôm 1/1. Theo đó, một đơn bị quân đội mới được thiết lập để giám sát kho vũ khí tên lửa chiến lược của Trung Quốc. "Lực lượng tên lửa sẽ tiếp quản từ Lực lượng pháo binh thứ hai và được giao nhiệm vụ duy trì vũ khí thường và hạt nhân với khả năng ngăn chặn và không kích", ông Tập Cận Bình nói trong một buổi lễ ra mắt lực lượng mới.

Đồng thời, Trung Quốc cũng đang có kế hoạch cắt giảm quân số để phác thảo một lực lượng chiến đấu hiệu quả hơn.