Trung Quốc: Tấn công bằng dao, 8 người thiệt mạng

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ tấn công bằng dao ở Tân Cương (Trung Quốc) đã khiến 8 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Theo trang tin chính quyền Hotan ở Tân Cương, 3 người đàn ông cầm dao đã bất ngờ tấn công hàng loạt người qua đường ở huyện Pishan vào đêm 14/2, khiến 10 người bị thương và phải nhập viện điều trị, trong đó 5 người đã qua đời vì vết thương quá nặng.
 Lực lượng an ninh tiếp cận hiện trường.
Cảnh sát đã phải nổ súng để trấn áp 3 kẻ tấn công khi đến hiện trường. Sau đó, 3 kẻ này đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt.
Hiện danh tính nhóm tấn công này vẫn chưa được công bố. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra những đối tượng liên quan.
Thời gian gần đây, nhiều vụ tấn công bạo lực xảy ra ở Tân Cương. Hồi cuối năm 2016, một ôtô chở những đối tượng “khủng bố” đã lao vào trụ sở huyện Karakax ở địa khu Hotan, Tân Cương và cho phát nổ. Một người thiệt mạng sau vụ việc trong khi 4 kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn hạ. Giới chức Bắc Kinh cáo buộc nhóm ly khai Duy Ngô Nhĩ đứng sau các cuộc tấn công này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần