Trung Quốc triệu tập nhà ngoại giao Pháp vì công dân thiệt mạng

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc này diễn ra sau khi một công dân Trung Quốc bị thiệt mạng ở Pháp.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28/3 cho biết đã triệu tập một nhà ngoại giao Pháp để trao công hàm phản đối sau khi cảnh sát Pháp bắn thiệt mạng một công dân Trung Quốc ở quận 19, Paris.
 
Vụ việc khiến nhiều công dân Trung Quốc tụ tập biểu tình trước một trạm cảnh sát ở Thủ đô nước Pháp.
Theo hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc, công dân này thiệt mạng vào đêm chủ nhật (26/3) sau khi “xô xát” với cảnh sát. Cũng theo hãng tin, khoảng 100 người từ cộng đồng người Hoa ở Pháp tham gia biểu tình phản đối vụ việc vào tối 27/3. Cảnh sát đã bắt giữ 35 người sau cuộc biểu tình. Đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát đã làm 3 cảnh sát bị thương nhẹ và một xe cảnh sát bị hư hỏng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc đã yêu cầu Pháp điều tra vụ việc và tiến hành các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho công dân nước này tại Pháp.
Trung Quốc kỳ vọng cộng đồng Hoa kiều ở Pháp sẽ bày tỏ quan điểm một cách hợp lý, hợp pháp, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc ở Pháp  đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.