Trung Quốc "trình làng" tàu khu trục mới có vũ khí chống tàu ngầm

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Trung Quốc hôm thứ Tư (28/6) đã ra mắt tàu khu trục thế hệ mới sản xuất trong nước, bổ sung vào sự phát triển nhanh chóng của Hải quân nước này.

Theo truyền thông nhà nước, chiếc tàu chiến 10.000 tấn - sản xuất tại nhà máy đóng tàu Jiangnan, Thượng Hải, Trung Quốc - được coi là tàu khu trục thế hệ mới đầu tiên của Hải quân nước này.
 Tàu khu trục thế hệ mới đầu tiên của Trung Quốc.
“Tàu khu trục thế hệ mới được trang bị hệ thống phòng không, chống tên lửa, vũ khí chống tàu ngầm mới”, Tân Hoa xã đưa tin. Chiếc tàu khu trục mới thuộc dòng 055, phiên bản kế thừa của tàu khu trục tên lửa dẫn đường 052D. Tuy nhiên, vẫn cần trải qua các bài kiểm tra trước khi được chính thức đi vào hoạt động.
Một chiếc nữa sẽ được sản xuất và đưa vào vận hành vào tháng 1 năm sau, truyền thông trong nước đưa tin. Bắc Kinh đang sản xuất tàu chiến với tốc độ nhanh chóng đi kèm với việc hiện đại hóa hải quân nước này - lực lượng đang đóng vai trò ngày càng nổi bật trong số các lực lượng vũ trang Trung Quốc.
Các phương tiện truyền thông Bắc Kinh đưa tin, hải quân đã đưa vào hoạt động 18 tàu, bao gồm các tàu khu trục, tàu hộ tống và tàu khu trục nhỏ mang tên lửa vào năm 2016.
Hồi tháng 4, Trung Quốc đã ra mắt tài sân bay sản xuất trong nước đầu tiên và có thể sẽ chính thức hoạt động vào 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần