Trung Quốc tuyên bố mở rộng "hợp lý" các đảo ở Biển Đông

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc tuyên bố đã mở rộng “hợp lý” các đảo ở khu vực Biển Đông, theo báo cáo của chính phủ.

Dự án xây dựng năm nay của Trung Quốc bao gồm các radar đã bao phủ trên 290.000 m2, con số này cũng tương tự con số mà một viện nghiên cứu của Mỹ công bố hồi đầu tháng này.
Toàn cảnh đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 
Trung Quốc đã tiến hành hoạt động cải tạo phi pháp ở một số đảo, đá ở khu vực Biển Đông, bao gồm xây dựng các sân bay, khiến Mỹ và các nước láng giềng lo ngại.
Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố, việc xây dựng và cải tạo này nhằm phục vụ cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ nhưng thừa nhận cũng có mục đích quân sự. Giới chức Trung Quốc ngang ngược nói, nước này có thể làm bất cứ điều gì thuộc lãnh thổ của họ.
Báo cáo mới được đăng tải trên trang web của Trung tâm Dữ liệu và Dịch vụ Thông tin Biển quốc gia. Cũng theo báo cáo, đã có sự gia tăng tuần tra của quân đội nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể.
Ngoài các hệ thống radar lớn, báo cáo không đề cập đến việc xây dựng các kho chứa ngầm hay tòa nhà hành chính.