Trung Quốc: Vứt rác thải hóa chất bừa bãi, 4 người thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 25 đối tượng đã bị xử phạt vì hành vi xử lý hóa học độc hại trái phép, khiến 4 người tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc thiệt mạng, Xinhua đưa tin ngày 22/2.

Trung Quốc: Vứt rác thải hóa chất bừa bãi, 4 người thiệt mạng - Ảnh 1
Ngày 21/10/2015, Zhang Linde và Chen Jixin đã thuê một tài xế chở rác thải hóa học dạng lỏng tới một mỏ than bỏ hoang tại 1 khu làng ở TP Zhangqiu. Đây là nơi họ thuê để vứt bỏ trái phép rác thải hóa học nguy hiểm, theo báo cáo của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quố
Zhang, Chen, tài xế và người áp tải số rác thải hóa học đã thiệt mạng vì nhiễm độc, do hệ lụy của việc vứt rác thải hóa học bừa bãi.

Theo Cơ quan bảo vệ môi trường và an ninh tỉnh, năm công ty địa phương được cho là dính líu tới quá trình vận chuyển rác thải hóa chất độc hại trái phép của Zhang và Chen.

Theo đó, 25 nghi phạm đã dính líu vào quá trình phạm tội, trong khi một vài đối tượng khác được thả tự do.

Sở Bảo vệ Môi trường tỉnh Sơn Đông đã phát lệnh ngưng sản xuất đối với 5 công ty này. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần