Trung Quốc: Xây bảo tàng về cuộc di dân xây đập Tam Hiệp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trung Quốc đang xây dựng một bảo tàng ở thành phố Trùng Khánh thuộc lưu vực sông Dương Tử, nhằm ghi nhớ cuộc di dân lịch sử để xây dựng đập Tam Hiệp - đập nước lớn nhất thế giới.

KTĐT - Trung Quốc đang xây dựng một bảo tàng ở thành phố Trùng Khánh thuộc lưu vực sông Dương Tử, nhằm ghi nhớ cuộc di dân lịch sử để xây dựng đập Tam Hiệp - đập nước lớn nhất thế giới.

Giới chức địa phương cho hay bảo tàng tọa lạc trên diện tích 3,35ha, dự kiến hoàn tất trong tháng 6/2011, trước khi mở cửa cho khách thăm quan vào cuối năm nay.

Bảo tàng là nơi sẽ kể lại chi tiết bằng văn bản, âm thanh, tác phẩm điêu khắc cũng như các hình thức nghệ thuật khác về cuộc đại di dân để xây đập Tam Hiệp. Trong cuộc di tản này, 1,35 triệu người dân sống dọc theo lưu vực sông Dương Tử đã phải rời bỏ nơi "chôn rau cắt rốn."

Đập Tam Hiệp được xây dựng trong ròng rã hơn một thập niên, với kinh phí lên tới 180 tỷ nhân dân tệ (22,5 tỷ USD)./.