Trung Quốc xây bệnh viện chống virus Corona trong 9 ngày, quân đội tiếp quản

Tú Anh (Theo People Daily)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng một bệnh viện chuyên biệt cho các bệnh nhân nhiễm virus Corona với 1.000 giường trong 9 ngày.

Quá trình xây dựng bắt đầu từ ngày 23/1 và hoàn thành, chuyển giao cho lực lượng quân đội vào sáng nay (2/2). 

 Bệnh viện chuyên biệt cho Corona trước và sau khi xây dựng trong 9 ngày.

Bệnh viện có diện tích 25.000 m2 với 1.000 giường bệnh, theo People Daily.

Nhân viên y tế thuộc lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiếp quản bệnh viện mới được xây dựng tại Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc dành riêng cho bệnh viêm phổi do chủng virus Corona mới.

Tổng cộng có 1.400 nhân viên y tế từ lực lượng quân đội sẽ bắt đầu tới Bệnh viện Huoshenshan vào ngày mai (3/2) và tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân tại đây.

Hơn 300 người đã chết vì virus Corona kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào đầu tháng 12/2019. Một số thành phố của Trung Quốc, bao gồm Vũ Hán đã bị phong tỏa và đã bị cách ly.

Chính quyền Trung Quốc cũng đang xây dựng một bệnh viện khẩn cấp thứ 2, cách bệnh viện Huoshenshan hơn 40km với tên gọi Leishenshan. Bệnh viện này dự kiến có sức chứa 1.600 giường, và sẽ mở cửa đón bệnh nhân trong ngày 5/2.