Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội: Mỗi năm sản xuất 150 tấn lúa giống mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 19/11, Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm triển khai chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao và kỷ niệm 10 năm thành lập (20/11/2001 – 20/11/2011). Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt.

Theo Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Nguyễn Bá Sướng, giai đoạn 2001 – 2008, trung bình hàng năm Trung tâm tổ chức khảo nghiệm 25 loại giống lúa, 5 loại giống lạc, 5 loại giống đậu tương, 4 loại giống khoai lang và 10 loại giống rau, hoa các loại.

Sản lượng lúa giống đạt 1.000 tấn/năm, các giống cây màu đạt 120 tấn/năm, các loại cây trồng khác đạt hàng chục vạn cây. Giá trị sản phẩm hàng hóa đạt khoảng 10 tỷ đồng, hiệu quả kinh tế đạt 700 triệu đồng.

Giai đoạn 2009 – 1011, Trung tâm tập trung vào sản xuất, cung cấp giống gốc, giống lúa siêu nguyên chủng (BT7, HT1, T10, Nàng Xuân…) để phục vụ cho chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao của thành phố. Hàng năm tổ chức sản xuất và cung cấp giống gốc, giống siêu nguyên chủng ra thị trường trên 30 tấn; sản xuất thử nghiệm giống lúa mới đạt 150 tấn/năm. Giá trị sản phẩm hàng hóa đạt gần 5 tỷ đồng, hiệu quả kinh tế đạt 1,2 tỷ đồng.

Hiện Trung tâm đang thực hiện 3 đề tài khoa học cấp ngành; đã và đang thực hiện 3 chương trình sản xuất nông sản hàng hóa chất lượng cao và 2 dự án lớn của thành phố, trong đó có dự án hợp tác trồng lúa nước tại Mozambich…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt đã biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm Giống cây trồng, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào những năm tới, Trung tâm sẽ làm tốt hơn, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo thành phố và nhân dân đã trao gửi.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt đã trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân. Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Thanh Vân cũng đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu và sản xuất các giống cây trồng mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần