Trung thu Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội: Vừa khai mạc đã đón hàng nghìn thiếu nhi

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không chỉ có múa sư tử, biểu diễn rối nước, tương tác các trò chơi… mà một không gian trưng bày Trung thu của Việt Nam thế kỷ XIX đến XX cũng đã được trải ra trong không gian của di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội ngay buổi sáng khai mạc (28/9).

Trẻ em ở các trường mầm non, tiểu học rồng rắn nhau đến tham gia các hoạt động Trung thu ở Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Thiếu nhi tham gia trung thu được xem múa rối nước của các phường rối ở Hà Nội.
Không chỉ xem biểu diễn, học sinh còn được tương tác với nghệ nhân và nghệ sĩ biểu diễn, tìm hiểu về nguyên tắc dựng sân khấu rối nước.
Tại không gian ngoài trời, Ban tổ chức còn bố trí những khu vực tô tranh Đông Hồ, làm gốm Bát Tràng, tham gia các trò chơi bập bênh, ném vòng…
Không gian trưng bày mang tính tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của Trung thu Việt cũng đã được sắp đặt.
Đặc biệt là hình ảnh và tư liệu quý về Trung thu thế kỷ XIX và XX qua tranh khắc của Henri Oger.
Những hiện vật đặc trưng về trò chơi Trung thu người Việt cũng được giới thiệu tại hoạt động Trung thu ở Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội lần này.
Các hoạt động còn diễn ra đến ngày 4/10 (tức ngày Rằm tháng 8) bằng hoạt động điểm nhấn là phá cỗ đêm Rằm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần