Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản: Chuẩn bị sẵn các phương án bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã yêu cầu huyện Đan Phượng phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để trong mọi hoàn cảnh, công tác bầu cử vẫn diễn ra và hoàn thành tốt đẹp....

Sáng 6/5, Đoàn Công tác số 9 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiện kỳ 2021- 2026.
 Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Lê Văn Thìn cho biết, toàn huyện Đan Phượng có 139 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp tại 16 xã, thị trấn. Huyện cũng đã bố trí ở mỗi khu vực bỏ phiếu có 1 tổ từ 11 - 21 người là đại diện các tổ chức chính trị cấp xã, thôn, tổ dân phố, khu dân cư làm công tác chuẩn bị. Đến thời điểm hiện nay, huyện Đan Phượng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cả về cơ sở vật chất, công tác trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định...
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã yêu cầu huyện Đan Phượng phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để trong mọi hoàn cảnh, công tác bầu cử vẫn diễn ra và hoàn thành tốt đẹp. “Huyện Đan Phượng phải xây dựng các phương án phòng ngừa từ xa, phân công trách nhiệm cụ thể trên tinh thần rõ người, rõ trách nhiệm để thực hiện” - Trưởng ban Dân vận Thành ủy yêu cầu.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Thành ủy yêu cầu, huyện Đan Phượng cần tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nêu bật nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi tham gia bầu cử; tuyên tuyền để cử tri biết ngày 23/5 là ngày bầu cử để từ đó thu xếp thời gian để tham gia; tuyên truyền về tiểu sử các ứng cử viên tham gia bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp để cử tri nắm rõ.
 Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cùng Đoàn Công tác số 9 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Tháp Thượng (xã Song Phượng, huyện Đan Phượng).
Về danh sách cử tri, Trưởng ban Dân vận Thành ủy lưu ý, địa phương phải điều chỉnh kịp thời theo hướng dẫn bởi do dịch Covid-19 nhiều sinh viên, người lao động nghỉ học, nghỉ làm về quê nên sẽ chuyển danh sách cử tri từ nơi khác về. Huyện cũng cần hướng dẫn, tập huấn các phương án bầu cử cho cán bộ cơ sở; bố trí phương tiện, cơ sở vật chất để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra; đôn đốc cử tri đi bầu đủ, bầu đúng tất cả nhằm mục tiêu chất lượng bầu cử đạt cao nhất.
Trước đó, Đoàn Công tác số 9 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần