Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, từ nay đến ngày diễn ra Đại hội, Đảng ủy Cục Hải quan TP phải chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội...

Chiều 18/6, Đoàn kiểm tra số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại Cục Hải quan TP về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ TP.
 Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận tại cuộc kiểm tra.
Báo cáo với đoàn kiểm tra,Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội Dương Phú Đông cho biết, đến ngày 30/5/2020, 4 Đảng bộ và 19 Chi bộ cơ sở trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian tiến hành Đại hội ở cấp cơ sở đều thực hiện đúng quy định của T.Ư và kế hoạch đề ra. 
Theo Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp trực thuộc Cục đã đạt được mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Đại hội Đảng. Tạo được không khí đoàn kết, thống nhất, phấn khởi; thể hiện được tinh thần dân chủ, đổi mới và trí tuệ. 
Về công tác chuẩn bị Đại hội Cục Hải quan Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, Đảng ủy Cục đã hoàn thành Dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động; Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã qua 7 phiên bản chỉnh sửa, trong đó có 3 lần lấy ý kiến, đang tổng hợp để hoàn thiện. Công tác chuẩn bị nhân sự, việc xây dựng cơ cấu, dự kiến nhân sự giới thiệu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII được tiến hành đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu đề ra. Dự kiến thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội lần thứ X sẽ diễn ra trong nửa đầu tháng 7/2020.
Kết luận cuộc làm việc, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; làm bài bản, nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội là một trong những Đảng bộ gương mẫu về tiến độ tổ chức Đại hội các cấp mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Trực tiếp góp ý vào chủ đề, nội dung, bố cục Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ đánh giá công tác nhân sự của Cục được chuẩn bị bài bản, nghiêm túc. Từ nay đến ngày diễn ra Đại hội, Đảng ủy Cục cần soát lại Báo cáo chính trị để hoàn thiện bản chính thức; hoàn thiện hồ sơ, lý lịch trích ngang danh sách các đồng chí được tham gia bầu cấp ủy; nắm tình hình đại biểu được triệu tập dự Đại hội. Đồng thời, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội.