Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Cục Hải quan Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ Đại hội các chi bộ cơ sở

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị, Đại hội 20 chi bộ cơ sở trực thuộc cần đẩy lên và tổ chức xong trước ngày 15/3/2020. Đối với Đại hội các tổ chức cơ sở đảng còn lại cố gắng tiến hành trong tháng 4 và chậm nhất ngày 5/5/2020 phải xong. Riêng Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP Hà Nội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tiến hành trong đầu tháng 6/2020.

Chiều 14/2, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng đoàn công tác số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trì làm việc với Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp.
 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc.
Theo Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TP Dương Phú Đông, hiện Đảng bộ Cục có 24 tổ chức cơ sở Đảng với 690 đảng viên. Hoạt động theo mô hình Cục Hải quan liên tỉnh gồm địa bàn TP Hà Nội và 4 tỉnh (Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái).
Về công tác chuẩn bị đại hội, Cục đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP Hà Nội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã tổ chức 4 phiên họp. Trong đó, đã tổ chức quán triệt, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, phân nhóm dự thảo Báo cáo chính trị; thống nhất Đề cương, kết cấu, nội dung Báo cáo chính trị; xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị lần 3 lấy ý kiến Tiểu ban Văn kiện và hiện nay đã chỉnh sửa, bổ sung. Về quy hoạch cấp ủy, Đảng bộ Cục Hải quan TP hiện đã được Thành ủy phê duyệt.
Đối với dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội 20 Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 5 Đảng bộ cơ sở dự kiến từ ngày 8 – 25/3/2020. Đại hội 23 Tổ chức cơ sở Đảng gồm 19 Chi bộ, 4 Đảng bộ cơ sở còn lại dự kiến từ ngày 15/4 – 15/5/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan TP lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến từ ngày 10 – 20/6/2020. Đảng ủy Cục Hải quan TP cũng đã quyết định lựa chọn Đại hội điểm tại Đảng bộ Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội dự kiến 24 – 25/3/2020. Hiện nay, Đảng ủy Cục đang tiếp tục chỉ đạo các bước thực hiện về chuẩn bị Đại hội theo kế hoạch.
Đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp của Cục Hải quan TP, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng ủy Cục cần nghiên cứu kỹ Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 16 của Thành ủy để xây dựng kế hoạch triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp. 
Theo Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đến nay 40% các chi bộ cơ sở trực thuộc trên địa bàn TP đã tiến hành Đại hội nhưng Cục chưa có chi bộ cơ sở nào Đại hội là chậm so với tiến độ của TP. Từ đó, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị, Đại hội 20 chi bộ cơ sở trực thuộc cần đẩy lên và tổ chức xong trước ngày 15/3/2020. Đối với Đại hội các tổ chức cơ sở đảng còn lại cố gắng tiến hành trong tháng 4 và chậm nhất ngày 5/5/2020 phải xong. Riêng Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP Hà Nội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tiến hành trong đầu tháng 6/2020.
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cũng lưu ý, Cục Hải quan TP cần hoàn thiện Văn kiện Đại hội sớm để chuyển xuống các chi bộ trực thuộc tham gia đóng góp ý kiến theo quy định. Việc xây dựng Báo cáo chính trị cần bám vào đề cương của Ban Thường vụ Thành ủy và phải nêu rõ những kết quả nổi bật của Cục trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phương pháp phân bổ đại biểu dự đại hội cần phân bổ đều dựa trên tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ Cục. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo cần giải quyết xong trước khi tổ chức đại hội 30 ngày.
Liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp Covid - 19, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị, Cục Hải quan TP chấn chỉnh cán bộ không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh. Bởi, đặc thù công việc thường xuyên phải tiếp xúc với khách quốc tế nên Cục cần chủ động các trang thiết bị để phòng chống dịch cho cán bộ, người lao động. Đồng thời, báo cáo kịp thời nếu có diễn biến bất thường xảy ra.