Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, để tạo sự đồng thuận

Kinhtedothi - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, sau Đại hội Đảng bộ Thành phố, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC các cấp cần tập trung kiện toàn, xây dựng các quy chế, chương trình hoạt động để tiếp tục triển khai nhiệm vụ này, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là phải tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ của Thành phố....
Sáng 1/10, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2020. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
 Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị.
Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy, trong quý III, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện QCDC gắn với chủ đề công tác năm “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”. Việc thực hiện dân chủ trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, nhất là phát huy vai trò, sự tham gia của người dân trong công tác góp ý, xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự đã góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp đúng tiến độ và chất lượng. 
Việc thực hiện QCDC cũng được các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Một số địa phương cũng chú trọng, triển khai hiệu quả QCDC trong các loại hình mới, trong đó có GPMB, công tác thuế, quản lý trật tự xây dựng, quản lý chợ và các trường học ngoài công lập...
Theo Thiếu tướng Phùng Đình Thảo - Phó Chủ tịch hội Cựu Chiến binh Thành phố, để chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, Hội Cựu chiến binh các cấp đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị 824 ý kiến tham luận, trong đó có 24 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động, giải quyết nhiều điểm nóng; tích cực vận động hội viên ủng hộ để thăm hỏi, tặng quà các hội viên cựu chiến binh còn khó khăn nhân Ngày Thương binh, liệt sỹ.
Còn theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân, trong quý III, MTTQ và các đoàn thể Thành phố đã thành lập 6 đoàn giám sát việc chi trả chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng với đó, các quận, huyện, thị xã cũng thành lập các đoàn giám sát, với tổng số 1.159 đoàn. Qua công tác giám sát cho thấy cơ bản việc chi trả chính sách trên địa bàn Thành phố không có sai sót, tiêu cực, lạm dụng chính sách. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề trong việc bình chọn hộ nghèo, cận nghèo từ năm trước. Do vậy, MTTQ Thành phố đã có văn bản kiến nghị để tiến hành rà soát công tác bình chọn hộ nghèo, cận nghèo trên toàn Thành phố. 
Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, việc thực thi QCDC đã góp phần vào thành công chung của Thành phố, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm đội ngũ cán bộ không chuyên trách và kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong đó nhiều địa phương thực hiện bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trước, sau đó mới bầu Bí thư với phương thức “dân tin, Đảng cử”. 
Đặc biệt, việc phát huy QCDC đã góp phần tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó nhiều Đại hội với tinh thần dân chủ cao đã bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Ngoài ra, Thành phố đã phát huy dân chủ, hoàn thành việc xét tuyển đặc cách viên chức đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội theo kế hoạch.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2020, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, từng thành viên Ban Chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm để cùng Thành phố hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2020. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình ở cơ sở và trong công tác giám sát, phản biện; thực hiện các quy định mới của Trung ương và Thành ủy, đặc biệt là giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy cũng lưu ý, sau Đại hội Đảng bộ Thành phố, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC các cấp cần tập trung kiện toàn, xây dựng các quy chế, chương trình hoạt động để tiếp tục triển khai nhiệm vụ này, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là phải tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ của Thành phố.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khâu đột phá trong công tác Mặt trận

Coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khâu đột phá trong công tác Mặt trận

16 Sep, 08:05 PM

Kinhtedothi-Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam đề nghị các ban, đơn vị trong Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) phải coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị quan trọng và là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới.

Hà Nội quyết liệt dẹp bỏ chợ “cóc”, chợ “tạm”, siết chặt quản lý giết mổ gia súc, gia cầm

Hà Nội quyết liệt dẹp bỏ chợ “cóc”, chợ “tạm”, siết chặt quản lý giết mổ gia súc, gia cầm

16 Sep, 05:28 PM

Kinhtedothi -Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 575/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp triển khai Nghị quyết số 436/NQ-HĐND của HĐND Thành phố và các chỉ đạo của UBND Thành phố về xử lý dứt điểm các chợ “cóc”, chợ “tạm”, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không bảo đảm điều kiện trên địa bàn Thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ