Trưởng Ban Nội chính Thành ủy: Tham nhũng vặt vẫn diễn ra trong nhiều sở, ngành

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Theo Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Huy, tới đây, Ban Chỉ đạo của Thành ủy sẽ khảo sát, xây dựng đề án về ngăn chặn tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân trong các tổ chức Đảng của TP.

Tại Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019; báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội do Đảng ủy Khối các cơ quan TP tổ chức sáng nay (16/4), Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh: Các cơ quan cần có biện pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả, trong khi nhận thức của một số cấp ủy về chương trình này chưa thật đầy đủ, tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nhức nhối chưa có chiều hướng giảm.

 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đánh giá: Trong quý I năm nay, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị của TP đạt nhiều kết quả tích cực; công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, với việc tập trung củng cố những TCCSĐ yếu kém, trình Bộ Chính trị đề án xây dựng chính quyền đô thị… Trong đó, có đóng góp quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan TP, đã đạt nhiều kết quả tốt trong đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CTr/TW, đề cao trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan…

Về thực hiện Chương trình 07-CTr/TU, các sở, ngành đã đề xuất nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan mình, nhất là thanh kiểm tra công vụ để minh bạch tài sản thu nhập, phòng ngừa tiêu cực; có nhiều chuyên đề hiệu quả; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong phòng chống tham nhũng, thay vì trước đây nhiều người đứng đầu TCCSĐ chưa quan tâm, chưa đưa vào tiêu chí bình xét thi đua. Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tập trung xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trong 3 năm qua, công tác phát hiện xử lý trong Đảng bộ Khối cũng rất quyết liệt, với việc xử lý kỷ luật nhiều đảng viên.

 Quang cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh còn một số hạn chế mà Đảng ủy Khối và các cơ quan cần tập trung chỉ đạo, khắc phục sớm, góp phần xử lý những điểm nóng trên địa bàn TP, như: Tình hình vi phạm TTXD-ĐT còn diễn ra, tội phạm về tham nhũng, công nghệ, tín dụng đen còn nhiều… Đặc biệt, “cần có biện pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả, trong khi nhận thức của một số cấp ủy về chương trình 07-CTr/TU chưa thật đầy đủ, tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nhức nhối chưa có chiều hướng giảm, như trong triển khai một số dự án, công trình của TP đã được các kết luận thanh tra nêu rõ: Từ việc xác định sai hoặc không phù hợp về chủ trương đầu tư dẫn đến đầu tư lãng phí, thất thoát lớn; khảo sát thiết kế không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật dẫn đến khảo sát lại, thi công nhiều lần, không đảm bảo chất lượng công tình; đền bù GPMB không đúng đối tượng, không thỏa đáng, khai khống diện tích, bớt xén tiền đền bù… gây chậm tiến độ, tăng chi phí thi công… Tham nhũng vặt cũng diễn ra phổ biến trong nhiều sở, ngành của TP; chỉ tiêu về thu hồi tài sản đạt kết quả còn thấp. Tới đây, Ban Chỉ đạo của Thành ủy sẽ khảo sát, xây dựng đề án về ngăn chặn tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân trong các tổ chức Đảng của TP”, đồng chí nêu rõ.

Thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy nhấn mạnh, 2019 là năm nước rút khi chỉ còn 1 năm thực hiện nhiệm vụ để tiến hành đại hội cơ sở. Vì vậy, đề nghị từng đảng bộ, chi bộ rà soát lại các chương trình công tác, chỉ tiêu Đại hội của cấp mình đã đặt ra cũng như việc thực hiện các chương trình công tác lớn của TP để đẩy mạnh hoàn thành và tham mưu cho TP, như thực hiện giải ngân các chương trình, dự án của TP; thực hiện thu hồi tài sản, kết nạp và quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đảng viên... Từng TCCSĐ cần chủ động tổng kết, xây dựng báo cáo để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ cơ sở, trong đó tập trung củng cố những chi bộ yếu kém, sắp xếp nhân sự…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần