Hiệu quả của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, vừa qua, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019” và tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại khu dân cư số 2, phường Dịch Vọng Hậu.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.
Tại ngày hội, theo báo cáo, Khu dân cư số 2 đã nỗ lực đoàn kết thực hiện tốt năm nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban công tác mặt trận phối hợp với các chi hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Nhân dân đã tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Cùng với đó, cơ sở hạ tầng của Khu dân cư số 2 đầu tư xây dựng  đồng bộ, 100% đường giao thông nội bộ được thảm nhựa ASphan bằng nguồn kinh phí xã hội hóa từ nhân dân trong Tổ dân phố; Nhân dân đóng góp trên 604 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí mua sắn trang thiết bị tại nhà họp Khu dân cư phục vụ cho các hoạt động văn hóa - thể thao của Nhân dân trên dịa bàn.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Bí thư Quận ủy Cầu Giấy trao quà cho các hộ cận nghèo tại phường Dịch Vọng Hậu.

Công tác Khuyến học, Khuyến tài thường xuyên được quan tâm, trong năm đã trao 122 phần thưởng cho các em học sinh giỏi các cấp, 18 cháu đạt gải cấp quận, TP và cấp quốc gia, 10 cháu đỗ đại học, không có trẻ em trong độ tuổi đi học phải bỏ học.
Năm 2019, các chi hội đoàn thể đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ công tác, Khu dân cư số 2 có 191 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đồng thời giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa.
Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả mà Khu dân cư số 2 đã đạt được; đồng thời mong muốn cán bộ và Nhân dân khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, xây dựng tình phố nghĩa phường, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng, nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư...
Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao 10 suất quà của TP cho hộ cận nghèo của phường Dịch Vọng Hậu.